Quyết chiến với tham quan

ANTĐ - Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân đã bị kết án tử hình do tham nhũng và lạm quyền khi còn đương chức. Cuộc chiến với quan tham ở Trung Quốc ngày càng diễn ra quyết liệt.

Ông Lưu Chí Quân được áp giải ra tòa

Phiên tòa xét xử ông Lưu Chí Quân diễn ra ở trụ sở Tòa án nhân dân trung cấp Bắc Kinh. Đài phát thanh nhà nước cho biết an ninh xung quanh phiên tòa được canh gác nghiêm ngặt. Theo Tân Hoa xã, ông Lưu bị tuyên 10 năm tù giam do lạm quyền và tử hình do ăn hối lộ. Tổng hợp hai tội danh, ông Lưu bị tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm. Ông Lưu Chí Quân cũng bị tước quyền tham gia chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Là kiến trúc sư của kế hoạch “đại nhảy vọt” với mục tiêu tới năm 2020 hoàn thành 100 nghìn km đường sắt cao tốc ở Trung Quốc, ông Lưu Chí Quân nắm trong tay quyền lực rất lớn. Lợi dụng chức vụ, ông đã đề bạt hoặc phê duyệt hợp đồng đấu thầu cho 11 người để nhận khoản hối lộ 64,6 triệu nhân dân tệ (10,5 triệu USD) từ năm 1986 đến 2011.

Cuối năm 2010, tờ Kinh tế thế kỷ 21 đã đăng bài điều tra về tham ô, rút ruột trong quá trình phát triển đường sắt cao tốc ở Trung Quốc. Cùng năm, nhà báo Doãn Mặc Tam của báo Tương Thanh ở tỉnh Hồ Nam đã đi sâu vào điều tra phát hiện nhiều công ty “ma” hoặc không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng vẫn trúng thầu dự án xây dựng tuyến tàu cao tốc Hộ Côn.

Nhóm “quan tham” đã tìm mọi cách để cho vụ việc chìm xuồng. Thế nhưng, vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến đường sắt cao tốc đoạn ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, khi hai đoàn tàu tông nhau làm 35 người chết và 210 người bị thương hồi năm 2011, đã lộ rõ những lỗ hổng chết người cả về chất lượng và công tác quản lý của hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc. 

Với việc ông Lưu Chí Quân bị đưa ra xét xử và kết án tử hình trong phiên tòa xử tham nhũng lớn đầu tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch nước vào tháng 3-2013, Trung Quốc khẳng định kiên quyết mạnh tay với nạn quan tham. Theo Tân Hoa xã, kể từ sau Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 17 tổ chức năm 2007, hơn 60 quan chức cấp Bộ, cấp tỉnh đã bị xử lý. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương CPC (CCDI) năm ngoái cho biết những quan chức cấp cao trên nằm trong số 600 nghìn đối tượng bị xử lý vì vi phạm kỷ luật Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Trong số này, hơn 200 nghìn đối tượng đã bị chuyển tới cơ quan công tố vì vi phạm pháp luật.

Sắp tới, Trung Quốc sẽ triển khai kế hoạch 5 năm mới về bài trừ tham nhũng theo tinh thần của Đại hội toàn quốc của CPC lần thứ 18. Hàng loạt các biện pháp sẽ được thực hiện, chẳng hạn từ ngày 19-4 vừa rồi, các mạng truyền thông trực tuyến lớn ở Trung Quốc đã đồng loạt mở những trang web đặc biệt để tiếp nhận thông tin từ người dân, giúp ích cho cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đề ra quy định hạn chế việc xuất cảnh đối với giới chức và người thân nhằm ngăn chặn tình trạng bỏ trốn, rửa tiền và chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài. Về phía chính phủ, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định chính phủ sẽ thắt chặt chi tiêu và chống lãng phí, hạn chế việc sử dụng công quỹ để xây dựng các trụ sở chính quyền mới, giảm số lượng nhân viên chính phủ và hạn chế chi phí cho các hoạt động chiêu đãi, đi lại của quan chức và mua sắm xe công. Đó là các biện pháp tổng thể nhằm ngăn chặn nạn quan tham ở nước này.