Quyền HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ lo ngại cho thể lực của ĐTVN

ANTĐ - Do phần lớn các tuyển thủ không được tập tành đến nơi đến chốn sau khi V-League kết thúc, nên Quyền HLV trưởng ĐTVN Nguyễn Văn Sỹ không khỏi lo ngại cho thể lực của các học trò.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cấp tốc rèn thể lực cho các cầu thủ ngay từ buổi tập đầu tiên

Chính vì vậy, trong buổi tập đầu tiên diễn ra sáng nay (27/9), sau màn làm nóng trên sân, ông Sỹ đã vội thúc ép các cầu thủ vào phòng thể lực để tập gánh tạ. Bài giãn cơ bắp này chỉ kéo dài chừng nửa tiếng nhưng khối lượng vận động khá nặng, cũng đã ngốn không ít năng lượng của các tuyển thủ.

Tiếp đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp tục yêu cầu các học trò của mình thực hiện bài chạy theo kiểu marathon tới hơn 20 vòng quanh đường piste của sân Trung tâm đào tạo trẻ. Dù bở hơi tai, nhưng các cầu thủ đều không dám chểnh mảng, răm rắp thực hiện theo lệnh của “tướng” Sỹ.

“Điều tôi lo lắng nhất là nền tảng thể lực của các cầu thủ. Nếu đang trong giai đoạn thi đấu tại V-League thì không có vấn đề gì, nhưng giải đã kết thúc gần một tháng và các cầu thủ cũng đã nghỉ ngơi trong từng ấy thời gian, nên không tránh khỏi sự sa sút về thể trạng. Bởi vậy, trong quãng thời gian ít ỏi phía trước, tôi sẽ tập trung giải quyết vấn đề này”, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Sau 2 trận toàn thua, cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015 của ĐTVN là rất ít. Trước nhiều ý kiến lo ngại ĐTVN sẽ buông xuôi và thi đấu theo kiểu cho xong nhiệm vụ, ông Sỹ đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng tất cả các trận đấu của ĐTQG, dù là trận giao hữu hay tại các giải đấu chính thức, đều phải tôn trọng. Việc được triệu tập làm nhiệm vụ tại ĐTQG là một vinh dự và trách nhiệm của chúng tôi là phải giữ gìn hình ảnh của ĐTQG. Tôi không quan tâm quá nhiều đến việc đội tuyển có đi tiếp được hay không, mà chỉ có một tâm niệm, đã vào sân là sẽ thi đấu hết mình và hướng đến kết quả tốt nhất”.

Tại buổi tập sáng nay, ĐTVN không có sự hiện diện của 3 cầu thủ gồm Tấn Tài, Văn Phong và Nguyên Sa. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, 3 cầu thủ này đã được đưa đi khám tại bệnh viện thể thao để xác định mức độ chấn thương. Trong trường hợp bác sỹ kết luận họ không sẵn sàng tập luyện và thi đấu, BHL sẽ tính bổ sung cho đủ quân số.

Về trường hợp của Lê Công Vinh, ông Sỹ cho rằng sự vắng mặt của tiền đạo này trong thời gian ĐTVN tập luyện là không đáng ngại. “Hiện tại Vinh đang thi đấu tại giải của Nhật Bản nên có phong độ và thể lực ổn định. Cậu ta chỉ cần 1-2 buổi lắp ghép đội hình là có thể hoà nhập tốt với lối chơi của toàn đội”, ông Sỹ nói.