Quyên góp ủng hộ kiều bào tại Biển Hồ (Campuchia)

(ANTĐ) - Sau khi đăng bài về cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Biển Hồ (Campuchia), Báo An ninh Thủ đô đã nhận được nhiều ý kiến, đặc biệt là của các em học sinh, chia sẻ và bày tỏ mong muốn giúp đỡ cho kiều bào cải thiện cuộc sống, giúp các em được học hành.

Quyên góp ủng hộ kiều bào tại Biển Hồ (Campuchia)

(ANTĐ) - Sau khi đăng bài về cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Biển Hồ (Campuchia), Báo An ninh Thủ đô đã nhận được nhiều ý kiến, đặc biệt là của các em học sinh, chia sẻ và bày tỏ mong muốn giúp đỡ cho kiều bào cải thiện cuộc sống, giúp các em được học hành.

Nhiều Việt Kiều ở Biển Hồ đang phải sống trong cảnh tạm bợ
Nhiều Việt Kiều ở Biển Hồ đang phải sống trong cảnh tạm bợ

Ngày 25-12, Báo An ninh Thủ đô đã nhận được số tiền quyên góp là 5.050.000 đồng. Trong đó cháu An Đăng Quang, lớp 11A1, trường dân lập Hoàng Diệu ủng hộ 700.000 đồng; cháu Nguyễn Hiền Phương, lớp 11D3 trường THPT Phan Đình Phùng 400.000 đồng; cháu Chu Tuệ Minh (phố Lê Lai, Hà Đông, Hà Tây) 250.000 đồng; cháu Bảo Nguyên (quận Cầu Giấy) 400.000 đồng; chị Phạm Thị Thu Hà (Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) 400.000 đồng; cháu Nguyễn Huệ Linh (Liễu Giai, Ba Đình) 150.000 đồng; cháu Dương Huy Hoàng (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) 350.000 đồng. Riêng các đảng viên thuộc chi bộ Báo An ninh Thủ đô ủng hộ 2.400.000 đồng.

Báo An ninh Thủ đô xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm và mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, của bạn đọc ủng hộ  cộng đồng người Việt ở Biển Hồ.

Số tiền quyên góp được, chúng tôi sẽ mua sách giáo khoa, bút, vở và thuyền máy chuyển đến tận tay những người nghèo ở Biển Hồ trong thời gian sớm nhất.                            

P.V