Cung cầu cùng có lợi

Cung cầu cùng có lợi

ANTĐ - aChủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tại cuộc Hội thảo “Giải pháp thị trường: thông điệp chính sách và thực tiễn doanh nghiệp” mới đây đã đưa ra hình ảnh ví von khá chuẩn xác. Theo ông, nền kinh tế nước ta hiện nay giống như tình trạng người bệnh “trước kia bị cao huyết áp, giờ lại tụt huyết áp, nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ... chết”. Cao huyết áp đương nhiên là nguy hiểm, song tụt huyết áp còn đáng lo sợ hơn.
Lo “sức khỏe”  kinh tế

Lo “sức khỏe” kinh tế

ANTĐ - Lần đầu tiên trong nhiều năm qua GDP tăng trưởng cao hơn chỉ số giá tiêu dùng, cho thấy biểu hiện khó khăn trong sản xuất và đời sống. Mục tiêu tăng trưởng 6% là rất khó đạt được, nếu chúng ta vẫn siết chặt tiền tệ như hiện nay. Một bộ phận nhân dân sẽ khó khăn, thất nghiệp sẽ gia tăng nếu doanh nghiệp tiếp tục phá sản. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong báo cáo về tình hình kinh tế quý I-2012.

Tiêu thụ than đạt thấp

Tiêu thụ than đạt thấp

(ANTĐ) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, trong quý  I-2012, lượng than tiêu thụ chỉ đạt 9,5 triệu tấn, bằng 21% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ than trong nước đạt hơn 6,7 triệu tấn. 
Thụ động  sang chủ động

Thụ động sang chủ động

ANTĐ - Tổng quan nền kinh tế quý I năm nay có thể tóm tắt như sau: Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng tăng trưởng chậm hơn nhiều. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong nhiều năm qua và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Khó khăn cho tăng trưởng kinh tế cũng là hệ lụy tất yếu khi thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Đây là hai mặt của một vấn đề, phải tìm cách giải quyết để phát triển.

CPI tháng 5-2012 có thể tăng chậm lại

CPI tháng 5-2012 có thể tăng chậm lại

(ANTĐ) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng tăng chậm lại. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tháng 4 và 5-2012, CPI vẫn chịu tác động của đợt tăng giá xăng dầu hồi đầu tháng 3 vừa qua, nhưng tác động sẽ không lớn. 
Để “kìm cương” lạm phát

Để “kìm cương” lạm phát

ANTĐ - Tăng trưởng GDP quý I-2012 ước đạt 4% là mức thấp nhất so với cùng kỳ năm trước (5,57%) và quý IV-2011 (6,1%), cho thấy nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.
Xem xét giãn thuế thu nhập cá nhân

Xem xét giãn thuế thu nhập cá nhân

ANTĐ - “TP Hải Phòng sẽ báo cáo Chính phủ kết quả triển khai kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng”; “Xử lý thủy điện thấm nước sông Tranh 2 phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”... Đó là những thông tin đáng chú ý tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3-2012, diễn ra hôm qua, 1-4.

CPI của Hà Nội tăng nhẹ

CPI của Hà Nội tăng nhẹ

(ANTĐ) - Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 3 tăng 0,19% so với tháng trước. 
Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhỏ và vừa

(ANTĐ) - Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30-7-2012. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến 30-10-2012. 
Tập trung xử lý các công ty chứng khoán yếu kém

Tập trung xử lý các công ty chứng khoán yếu kém

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa ký phê duyệt Đề án Tái cấu trúc các công ty chứng khoán (CTCK) theo hướng thu hẹp số lượng các CTCK và mở cửa thị trường dịch vụ tài chính theo lộ trình hội nhập đã cam kết.
Kinh nghiệm và bản lĩnh

Kinh nghiệm và bản lĩnh

ANTĐ - Diễn biến của thị trường, giá cả trong tháng 1 và quý I-2012 sẽ như thế nào? Giới chuyên gia dự báo lạm phát vẫn có khả năng tăng trở lại, trong khi thanh khoản của hệ thống ngân hàng khá căng thẳng vào giai đoạn Tết Nguyên đán khiến lãi suất chưa thể giảm ngay. Thời tiết rét đậm, rét hại ở phía Bắc và Trung bộ, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng dịp tết cộng với việc điều chỉnh tăng giá điện, nước sẽ đẩy chỉ số giá cả ở hầu hết các nhóm hàng tăng mạnh, nhất là lương thực, thực phẩm, đồ uống, điện - nước và dịch vụ. Như vậy, lạm phát trong 2 tháng đầu năm có thể tăng xoay quanh mức 2,5 - 3%.
Công ty “nợ” lương, gần 300 công nhân đình công

Công ty “nợ” lương, gần 300 công nhân đình công

ANTĐ - Ngày 12-1, gần 300 công nhân Công ty TNHH Thực phẩm Sakura (khu công nghiệp Bình Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), tập trung trước cổng Công ty, không vào ca làm việc, với lý do yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết nhiều vấn đề về chế độ, chính sách cho công nhân.
Băn khoăn chọn kênh đầu tư

Băn khoăn chọn kênh đầu tư

ANTĐ - Trước tình hình kinh tế khó khăn, chứng khoán ảm đạm, bất động sản tê liệt, vàng - USD không mấy sôi động, những người có vốn đang loay hoay không biết nên đầu tư vào đâu để khoản tiền của mình sinh lời.