Chính quyền vào cuộc vụ cư dân Home City khiếu nại chủ đầu tư

Chính quyền vào cuộc vụ cư dân Home City khiếu nại chủ đầu tư

ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 13-2 có bài “Vì sao cư dân Home City mới về đã bức xúc?” phản ánh việc các hộ dân tại chung cư này khiếu nại chủ đầu tư trong quá trình vận hành và quản lý tòa nhà có nhiều khuất tất, làm ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Sau khi nhận được thông tin, sáng 15-2, UBND phường Yên Hòa đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Văn Phú - Trung Kính (Công ty Văn Phú - Trung Kính) để có phương án giải quyết.
Vì sao cư dân chung cư Home City mới về đã bức xúc?

Vì sao cư dân chung cư Home City mới về đã bức xúc?

ANTD.VN - Lập lờ về lối đi chính dẫn vào chung cư, chỉ định đơn vị quản lý tòa nhà mà không thông báo cho người dân biết, thu phí trông giữ xe quá cao hay “độc quyền” cung cấp dịch vụ truyền hình cáp… đó là vài ví dụ trong số hàng chục bức xúc của cư dân chung cư Home City (Tổ 51, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) kể từ khi nhận bàn giao căn hộ đến nay.
Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Văn phòng Trung ương Đảng

Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Văn phòng Trung ương Đảng

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND giao 1.699,6m2 đất tại số 44, ngõ 260 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển kiến trúc Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Văn phòng Trung ương Đảng.
Hài hòa lợi ích ba bên

Hài hòa lợi ích ba bên

ANTD.VN - Hà Nội hiện có 1.555 nhà chung cư cũ, chiếm số lượng nhiều nhất cả nước. Hầu hết chung cư cũ tại Hà Nội có tuổi thọ ngót nghét nửa thế kỷ, đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. 
Thủ tướng yêu cầu: Hà Nội rà soát lại toàn bộ dự án cao tầng trong nội đô

Thủ tướng yêu cầu: Hà Nội rà soát lại toàn bộ dự án cao tầng trong nội đô

ANTD.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát lại toàn bộ các dự án xây dựng nhà cao tầng trong nội đô, phải chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, các nút giao thông xung quanh gần khu vực dự án trước khi đầu tư xây dựng công trình; thực hiện nghiêm Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng, giảm giá nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng, giảm giá nhà ở xã hội

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 03/CT-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Lấy ý kiến để cải tạo tổng thể khu vực hồ Gươm

Lấy ý kiến để cải tạo tổng thể khu vực hồ Gươm

ANTD.VN - Triển lãm trưng bày các phương án chỉnh trang hồ Gươm vừa được khai mạc tại Trung tâm Thông tin hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ. Những góp ý khoa học, có giá trị sẽ được UBND quận Hoàn Kiếm ghi nhận, chỉnh sửa, trước khi dự án được áp dụng vào thực tế. 
Hà Nội: Tạo lập đô thị hiện đại hai bên sông Hồng

Hà Nội: Tạo lập đô thị hiện đại hai bên sông Hồng

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, việc nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên sông Hồng phải theo hướng: đảm bảo phòng chống lũ, tạo lập một đô thị hiện đại, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo quỹ đất cho thành phố để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch
Thận trọng khi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng

Thận trọng khi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng

ANTD.VN - Trước những lời quảng cáo có cánh của các chủ đầu tư, ngày càng có nhiều người dân bỏ ra hàng tỷ đồng mua bất động sản nghỉ dưỡng. Song, nếu không thận trọng, việc lựa chọn hình thức đầu tư này cũng ẩn chứa nhiều rủi ro…
Lập quy hoạch phải xóa lợi ích cục bộ của bộ, ngành, doanh nghiệp thân hữu

Lập quy hoạch phải xóa lợi ích cục bộ của bộ, ngành, doanh nghiệp thân hữu

ANTD.VN - Sáng 11-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ KH&ĐT. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh, lập quy hoạch phải xóa lợi ích nhóm, loại bỏ việc đan xen bất hợp lý các lợi ích cục bộ của bộ, ngành, các tập đoàn trực thuộc và những doanh nghiệp thân hữu. 
Từ chuyện quét vôi Văn Miếu: Vì sao người dân không thấy đẹp?

Từ chuyện quét vôi Văn Miếu: Vì sao người dân không thấy đẹp?

ANTD.VN - Chuẩn bị hồ sơ xin chỉnh trang từ tháng 5-2016, qua nhiều khâu thẩm định, mời cả đơn vị tư vấn thiết kế thuộc Viện bảo tồn di tích, song việc quét vôi trên một số tường bao, cổng Đại trung, giếng Thiên Quang, nhà Đình bia… vẫn nhận được sự phản ứng trái chiều từ dư luận.
Điều kiện cấp phép xây chung cư mini

Điều kiện cấp phép xây chung cư mini

ANTD.VN - Khu dân cư của chúng tôi là đất làng xưa, thuộc nội thành Hà Nội, đường đi tương đối hẹp, chỉ khoảng 1m và mật độ dân cư đông. Thời gian gần đây, có người từ nơi khác về mua gom nhiều mảnh đất, nhà và lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng chung cư mini 8 tầng. Xin hỏi việc cấp phép xây dựng chung cư mini trong khu dân cư đông đúc có cần tuân thủ các điều kiện bắt buộc nào, hay chủ đầu tư cứ có đơn là được cấp phép xây dựng? Nếu công trình được cấp phép, chủ đầu tư có những trách nhiệm gì? Nguyễn Văn Khôi (Quận Đống Đa, Hà Nội)
Khánh thành tuyến đường huyết mạch của quận Long Biên

Khánh thành tuyến đường huyết mạch của quận Long Biên

ANTD.VN - Sau 21 tháng khẩn trương, tích cực thi công, hôm nay 9-1, dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê tả ngạn sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội) chính thức được đưa vào sử dụng trong niềm vui lớn của nhân dân và chính quyền cơ sở.
Nỗi sợ qua cầu

Nỗi sợ qua cầu

ANTD.VN - Có lẽ không nơi nào trên thế giới lại có sự chênh lệch về mật độ dân cư giữa các quận, huyện lại cao như Hà Nội. Các khu đô thị ngoại ô vắng ngắt vắng ngơ, trong khi ở trung tâm thành phố người ta chen nhau trong ngõ hẹp. Và tôi không hiểu vì sao việc thuyết phục người thân của mình chuyển ra ngoại ô sống lại khó khăn đến thế?
Quy hoạch đô thị 2 bên sông Hồng

Quy hoạch đô thị 2 bên sông Hồng

ANTD.VN - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo về việc lập quy hoạch hai bên sông Hồng theo định hướng xây dựng công viên kết hợp với đô thị. Tới đây, Sở sẽ mời tư vấn quốc tế nghiên cứu quy hoạch này.  
Giải pháp thông minh cho không gian đi bộ Hà Nội

Giải pháp thông minh cho không gian đi bộ Hà Nội

ANTD.VN -Chiều 16-12 tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Chương trình Định cư Con người Liên hiệp quốc (UN Habitat), Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế-Xã hội Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế “Giáp pháp thông minh và sáng tạo cho không gian đi bộ Hà Nội”. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, học giả, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.