“Nâng đời” khu Giảng Võ - “treo” 5 năm là... thường

“Nâng đời” khu Giảng Võ - “treo” 5 năm là... thường

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, rà soát toàn bộ các dự án xây dựng, cải tạo lại khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình) cho thấy, phần lớn đều đang trong tình trạng “treo” lơ lửng, chưa biết tới khi nào mới có thể khởi công xây dựng.

Triển khai quy định mới về cấp phép xây dựng: Không biết... xoay xở thế nào

Triển khai quy định mới về cấp phép xây dựng: Không biết... xoay xở thế nào

ANTĐ - Chỉ còn vài ngày nữa là nghị định mới về cấp phép xây dựng sẽ có hiệu lực thi hành (ngày 20-10-2012). Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mới rất “thoáng” (như cho phép cấp phép xây dựng với trường hợp đất thuộc diện quy hoạch treo), nghị định cũng có những quy định gây sự lúng túng cho các địa phương.
Xập xệ nhà tái định cư

Xập xệ nhà tái định cư

ANTĐ - Căn hộ tái định cư lâu nay vẫn bị mang tiếng xấu là có chất lượng kém hơn nhiều so với nhà ở thương mại. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng cho rằng, chất lượng công trình nhà ở tái định cư hiện đang bị xem nhẹ.
Lập thiết kế 45 tuyến phố trung tâm

Lập thiết kế 45 tuyến phố trung tâm

ANTĐ - Ngày 8-10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, Sở đang phối hợp với 4 quận nội thành cũ (Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) chọn nghiên cứu 45 thiết kế đô thị khu vực đặc thù và hai bên tuyến đường phố lớn trong trung tâm như Phố Huế, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Hàng Đào, Hàng Ngang… 
Chung cư, tái định cư chất lượng thấp

Chung cư, tái định cư chất lượng thấp

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra chất vấn nhiều nhất trong buổi giám sát của đoàn giám sát Thường trực HĐND TP Hà Nội tại Sở Quy hoạch Kiến trúc ngày 25-9, về công tác quản lý nhà chung cư, đầu tư và quản lý nhà chung cư tái định cư trên địa bàn. Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn Giám sát.

Điều chỉnh quy hoạch bến xe Lương Yên: Nhiều băn khoăn chưa có lời giải

Điều chỉnh quy hoạch bến xe Lương Yên: Nhiều băn khoăn chưa có lời giải

ANTĐ - Như Báo ANTĐ đã thông tin, ngày 10-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn Công ty Lương thực cấp I Lương Yên (thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc) tiếp tục duy trì hoạt động ổn định bến xe khách Lương Yên; đồng thời kiểm tra, rà soát, báo cáo giải trình về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng khu đất bến xe Lương Yên trước kia và hiện nay.
Kiến nghị không xây bãi đỗ xe trước cửa Văn Miếu

Kiến nghị không xây bãi đỗ xe trước cửa Văn Miếu

ANTĐ - Nhằm bảo vệ cảnh quan cho Văn Miếu, khu vực di tích lịch sử quốc gia, mới đây, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội đã đề nghị công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chọn địa điểm khác để xây dựng bãi đỗ xe nhiều tầng, tránh ảnh hưởng tới cảnh quan khu di tích này.
Làm rõ “đường cong” trên tuyến vành đai 2

Làm rõ “đường cong” trên tuyến vành đai 2

ANTĐ - Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa vừa đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội giải thích lý do tạo nên đường cong trên tuyến đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng).
Hà Nội lập thiết kế đô thị trung tâm

Hà Nội lập thiết kế đô thị trung tâm

(ANTĐ) - Sở QH-KT Hà Nội vừa đề nghị 5 quận nội thành Hà Nội nghiên cứu danh mục các tuyến phố chính, quan trọng trên địa bàn cần triển khai thiết kế đô thị.
Điều chỉnh quy hoạch quận Hoàng Mai

Điều chỉnh quy hoạch quận Hoàng Mai

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đất 493 Trương Định (phường Tân Mai) trong Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000.
Quá tải, Hà Nội xây thêm trường mầm non

Quá tải, Hà Nội xây thêm trường mầm non

ANTĐ - Trước ngày 15-10 tới, Sở Quy hoạch Kiến trúc và các đơn vị liên quan phải báo cáo UBND TP về kết quả kiểm tra, đề xuất địa điểm xây dựng trường mầm non; phương án giải quyết trường học đối với các phường có mật độ dân cư cao.
Triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

ANTĐ - Để Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô sớm trở thành hiện thực và đi vào cuộc sống, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị chức năng và UBND các quận, huyện, thị xã nhanh chóng triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.