Thi ĐH, CĐ 2013: Cảnh giác với thiết bị công nghệ cao

Thi ĐH, CĐ 2013: Cảnh giác với thiết bị công nghệ cao

ANTĐ - Ngày 4-7, đợt thi đầu tiên kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ bắt đầu với môn Toán dành cho hơn 600.000 thí sinh. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi này, trước đó, ngày 3-7, toàn bộ các thí sinh và giám thị tham gia kỳ thi đã có buổi làm việc về quy chế thi cũng như hoàn thành các thủ tục trước khi chính  thức dự thi.

Bộ GD-ĐT rút lại quy định trái luật

Bộ GD-ĐT rút lại quy định trái luật

ANTĐ - Tin từ Bộ Tư pháp cho biết, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Pháp chế, Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc tại Bộ Tư pháp xung quanh Thông tư 04 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, đại diện Bộ GD-ĐT thừa nhận có sai sót trong việc đưa ra quy định không được phát tán thông tin bằng chứng vi phạm quy chế thi cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. 
Tuyển thẳng vào ĐH với học sinh tham gia tập huấn thi Olympic

Tuyển thẳng vào ĐH với học sinh tham gia tập huấn thi Olympic

ANTĐ - Một nội dung mới được bổ sung vào Quy chế thi HS giỏi cấp quốc gia của Bộ  GD-ĐT là việc học sinh tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức sẽ được tuyển thẳng vào các trường ĐH theo nguyện vọng đăng ký. 
Sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch 167

Sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch 167

ANTĐ - Sáng 2-11, CATP Hà Nội đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện quy chế 167 về tổng kết và triển khai mô hình điểm về ATGT sử dụng điện thoại di động đúng mục đích, đúng quy định giữa CATP và Sở GDĐT Hà Nội.
Dạy con đâu phải cứ đòn roi

Dạy con đâu phải cứ đòn roi

ANTĐ - Theo dõi báo chí rồi ngẫm ra chuyện nhà mình, anh Phạm Tuấn Đức, Công ty TNHH  Ban Mai tâm sự mình cũng phải xem lại việc có nên đánh con để nên người như ở Thái Nguyên hay không.

Đợt 1 kỳ thi đại học 2012: Tăng số vi phạm quy chế thi lên 129 trường hợp

Đợt 1 kỳ thi đại học 2012: Tăng số vi phạm quy chế thi lên 129 trường hợp

ANTĐ - Trong cả 3 buổi thi đợt I, toàn quốc có 129 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ 2011 (khiển trách 27; cảnh cáo 6; đình chỉ 92 và 4 thí sinh đến muộn không được dự thi); có 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ, giảm 4 trường hợp so với đợt I năm 2011. Tính đến thời điểm kết thúc môn thi cuối cùng đại học đợt 1, cả nước có 658.791 thí sinh, trên tổng số 869.233 thí sinh đăng kí dự thi, đạt tỷ lệ 75,79 (năm 2011 là 76,10%) ở 1.023 điểm thi với 29.916 phòng thi. So với buổi thi đầu, đã có 3.005 thí sinh bỏ thi giữa chừng.
Người tố cáo gian lận thi cử được bảo mật thông tin

Người tố cáo gian lận thi cử được bảo mật thông tin

ANTĐ - Ngày 29-6, Bộ GD-ĐT đã thông báo bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012, liên quan đến vấn đề xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi và chế độ báo cáo, lưu trữ. 
Bắc Giang không hủy kết quả thi của thí sinh quay clip

Bắc Giang không hủy kết quả thi của thí sinh quay clip

ANTĐ - Chiều nay 18/6, Sở GD-ĐT Bắc Giang công bố kết quả xác minh clip gian lận thi cử ở THPT Dân lập Đồi Ngô. Theo đó, cán bộ liên quan được kiến nghị xử lý từ khiển trách cho đến sa thải khỏi ngành. Thí sinh quay clip vẫn được công nhận kết quả thi.
“Không có chuyện xuê xoa, bao che”

“Không có chuyện xuê xoa, bao che”

ANTĐ - Chiều 14-6, trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc tại hội đồng thi Trường THPT DL Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang), ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ xem xét sửa đổi quy chế thi với tinh thần khuyến khích tố cáo tiêu cực một cách hợp pháp.
“Việc phát tán clip làm cơ quan chức năng gặp khó khăn”

“Việc phát tán clip làm cơ quan chức năng gặp khó khăn”

ANTĐ - Trước sự quan tâm ngày càng nhiều về cách xử lý của ngành giáo dục đối với vụ việc clip tung phao thi tại hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô, chiều 7-6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định đây là vi phạm nghiêm trọng nhưng cho rằng không nên tung lên mạng các clip khác bởi ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của học sinh.
“Thở phào” môn Sử

“Thở phào” môn Sử

ANTĐ - Ngày 3-6, gần 1 triệu thí sinh phần lớn cảm thấy áp lực kỳ thi giảm hẳn sau khi kết thúc 2 môn Địa lý và Lịch sử. Cách ra đề thi môn Lịch sử năm nay cũng làm thí sinh bớt ngại khi liên tiếp mấy năm gần đây môn này có trong danh sách môn thi tốt nghiệp.

Lo ngại "điểm nóng" tái phát sinh

Lo ngại "điểm nóng" tái phát sinh

ANTĐ - Không bắt buộc thi theo cụm, rút lại lực lượng thanh tra ủy quyền cắm chốt tại các hội đồng thi, bỏ chấm chéo... làm nổi lên lo ngại tái diễn các điểm nóng cục bộ như thời kỳ trước khi Bộ GD-ĐT áp dụng các biện pháp nói trên. Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, để tránh tình trạng này Hà Nội đã rà soát từng khu dân cư để bảo đảm an ninh trường thi.
Ký quy chế phối hợp về PCCC

Ký quy chế phối hợp về PCCC

ANTĐ - Nhằm tạo điều kiện để các giáo viên, học viên của trường ĐH PCCC có cơ hội tiếp cận địa bàn, học tập, làm việc với cán bộ, chiến sỹ của Sở CS PCCC HN, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 4/5, hai đơn vị đã chính thức tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp, ra mắt Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ học tập tại nhà trường.
Giảm đáng kể vi phạm ATGT trong học sinh, sinh viên

Giảm đáng kể vi phạm ATGT trong học sinh, sinh viên

(ANTĐ) - Đánh giá về những sự kiện tiêu biểu của ngành GD-ĐT Hà Nội năm 2011, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, một trong những hoạt động đem lại hiệu quả rõ rệt là việc xây dựng quy chế phối hợp giữa hai ngành giáo dục và CATP triển khai các chương trình công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo ATGT, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường học.