Quốc vương Campuchia cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam

ANTĐ - Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã nhấn mạnh như vậy khi tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 14-1.

Tại buổi tiếp kiến Quốc vương Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo với Quốc vương về kết quả của chuyến thăm làm việc tại Campuchia lần này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia và mong muốn trong thời gian tới Quốc vương sẽ tiếp tục ủng hộ, khuyến khích để quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả. 

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam- Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni tin tưởng sự thành công tốt đẹp của chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ Campuchia-Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hunsen đã dự Lễ khởi công Dự án cầu Long Bình-Chrey Thom, cây cầu nối liền tỉnh An Giang, Việt Nam với tỉnh Kandal của Campuchia. 

Chiều 14-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.