Quốc vương Bỉ nhường ngôi cho con

ANTĐ - Ngày 21-7, đúng ngày Quốc khánh Vương quốc Bỉ, Thái tử Phillipe, 53 tuổi đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành vị vua thứ 7 của Bỉ sau khi Quốc vương Albert II chính thức thoái vị sau hơn 20 năm trị vì ngai vàng. 

Tại buổi lễ được tổ chức long trọng tại Cung điện Hoàng gia, Quốc vương Bỉ Albert II đã ký vào tuyên bố thoái vị trước sự chứng kiến của  250 chức sắc và lãnh đạo chính trị Bỉ. Trong bài diễn văn cuối cùng trên cương vị người đứng đầu Hoàng gia, Quốc vương Albert đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân dân Bỉ, những người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Ông cũng kêu gọi người dân Bỉ ủng hộ tân vương Philippe và bày tỏ nguyện vọng muốn nhìn thấy một nước Bỉ hòa bình, đoàn kết, vì lợi ích của người dân, vượt qua sự chia rẽ sâu sắc giữa một bên là miền Bắc nói tiếng Flemish và miền Nam nói tiếng Pháp. 

Quốc vương Albert II, 79 tuổi, là vị vua thứ 6 của Bỉ. Ông lên ngôi ngày 9-8-1993 sau khi em trai ông là Vua Baudouin đột ngột qua đời ở tuổi 62. Hồi đầu tháng này, Quốc vương Albert II nói rằng ông không đủ sức khỏe để tiếp tục trị vì.