- Quân đội Ukraine được bổ sung thêm nhiều vũ khí chính xác cao
- Ukraine đặt mục tiêu trở thành quốc gia quân sự vào năm 2020
- Mùa đông sắp đến, Ukraine “xuống giọng” với Nga về khí đốt
Tất cả có 256 trong tổng số 272 nhà lập pháp có mặt trong phiên họp quốc hội đã biểu quyết thông qua chiến lược chống tham nhũng mang tính bước ngoặt này của Ukraine cho giai đoạn 2014-2017, trong đó có việc thành lập một khuôn khổ pháp lý để chấm dứt việc lạm dụng quyền lực tại các khu vực công quyền và tư pháp.
Ngoài ra, các nhà lập pháp đã thông qua một dự luật thành lập cơ quan chống tham nhũng nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai công quỹ và lạm dụng quyền lực trong số các nhân viên công quyền.
Theo dự luật vừa được thông qua, văn phòng chống tham nhũng này sẽ có những công cụ pháp lý để điều tra và truy tố các vụ tham nhũng của các nhà chính trị và công chức hành chính.

Quốc hội cũng đã ủng hộ việc thành lập một ủy ban chống tham nhũng, bao gồm 5 thành viên do chính phủ chỉ định và 250 thanh tra viên từ các nhà hoạt động dân sự. Ủy ban độc lập này sẽ có quyền xác minh nguồn thu nhập của các nhà chính trị và công chức và giám sát lối sống của họ để ngăn chặn tham nhũng ở các cấp địa phương.
Ngoài ra, quốc hội nước này đã thông qua một dự luật, quy định việc công bố thông tin sở hữu tài sản một cách công khai, thông qua một cơ sở dữ liệu trực tuyến có thể tìm kiếm và yêu cầu các tập đoàn và công ty tư nhân tiết lộ tên chủ sở hữu.
Tuy nhiên, các dự luật này cần phải được thông qua trong các phiên điều trần thứ hai và thứ ba và phải được Tổng thống Petro Poroshenko ký ban hành mới có hiệu lực.