Quốc hội Ukraine họp suốt đêm thông qua ngân sách nhà nước năm 2015

ANTĐ - Đêm qua (28-12), Quốc hội Ukraine đã phải họp suốt đêm để thảo luận về dự thảo ngân sách nhà nước cho năm tài khóa 2015 với nhiều thay đổi so với dự thảo trước đó, và đến sáng sớm hôm nay, dự thảo ngân sách đã chính thức được thông qua.

Sáng sớm này 29-12, quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự thảo ngân sách năm 2015, với 233 phiếu thuận so với 226 phiếu tối thiểu cần thiết. Dự thảo ngân sách lần này có rất nhiều sửa đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu của chủ nợ quốc tế.

Quốc hội Ukraine đang chịu áp lực trước việc phê duyệt ngân sách càng sớm càng tốt, để được tiếp tục nhận các đợt viện trợ tài chính tiếp theo, trong khuôn khổ gói cứu trợ tài chính trị giá 17 tỷ USD của Quỹ tiền tệ quốc tế.

                                   Một phiên họp của Quốc hội Ukraine

Dự thảo ngân sách nhà nước còn nhiều vấn đề chưa phù hợp và sẽ được đưa ra xem xét lại trước ngày 15-2-2015. Thủ tướng Arseniy Yaseniuk cho rằng, dự thảo ngân sách này sẽ được điều chỉnh “phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán với các tổ chức tài chính quốc tế”.

Theo dự thảo vừa được thông qua, GDP năm 2015 của Ukraine sẽ giảm 4,3% trong năm 2015, và lạm phát sẽ ở mức 13,1%. Trong khi đó, giới hạn nợ quốc gia sẽ ở mức 68,3% GDP hoặc tương đương với 74 tỷ USD.

Trong dự thảo ngân sách nhà nước 2015 của Ukraine, chi phí cho quốc phòng và an ninh sẽ được điểu chỉnh tăng cao nhất. Theo đó, trong năm tới, nước này sẽ dành 5% GDP đáp ứng nhu cầu của quốc phòng và an ninh. Cụ thể, ngân sách quốc phòng sẽ chiếm 3% GDP và ngân sách dành cho an ninh sẽ chiếm 2% GDP.

Do tác động của cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra, Ukraine đang trên bờ vực phá sản. Chính quyền Kiev đang nỗ lực cứu vớt nền kinh tế của nước này bằng các khoản vay tài chính lớn của cộng đồng quốc tế.