Quốc hội thống nhất chất vấn 4 nhóm vấn đề "nóng"

ANTD.VN - Cuối phiên họp chiều nay (27-5), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo kết quả xin ý kiến các đại biểu Quốc hội vào sáng cùng ngày về 4 nhóm vấn đề sẽ được chất vấn từ ngày 4-6 tới hết sáng 6-6-2019.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết ở cuộc phát phiếu lấy ý kiến, có 471 đại biểu tham gia trên tổng số 484 đại biểu có mặt. Qua tổng hợp, từ 5 nhóm vấn đề, các đại biểu đã chọn ra 4 nhóm vấn đề được quan tâm nhất để tiến hành chất vấn tại kỳ họp thứ 7 này.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo 4 nhóm vấn đề sẽ được chất vấn

Nhóm thứ nhất về lĩnh vực an ninh trật tự thuộc thẩm quyền Bộ Công an, gồm các nội dung: công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sản xuất tàng trữ, vận chuyển, trái phép mua bán chất ma tuý; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, tội phạm tín dụng đen, băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen; tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm phạm phụ nữ trẻ em; tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng sử dụng ma tuý, rượu bia gây tai nạn giao thông nghiêm trọng…

Nhóm thứ hai về lĩnh vực xây dựng, gồm: Quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập trong quản lý nhà chung cư, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp với lưu trú; công tác quy hoạch quản lý trật tự xây dựng đô thị, di dời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô các thành phố lớn.

Nhóm thứ ba về lĩnh vực giao thông vận tải, gồm: Xử lý những vấn đề vướng mắc, nhất là các công trình giao thông đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng kém; quản lý vận tải, xe hợp đồng, đào tạo, sát hạch, cấp và thu hồi giấy phép lái xe cơ giới; quản lý giám sát không dừng ở các trạm thu phí và trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Nhóm thứ 4 về văn hoá, thể thao, du lịch gồm: Công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn, quản lý về điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, quản lý nguồn thu từ du lịch tâm linh, khu di tích danh lam thắng cảnh; quản lý và phát triển dịch vụ du lịch.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ (hoặc một Phó Thủ tướng Chính phủ được phân công) sẽ trả lời chung về về các nhóm vấn đề được đại biểu chất vấn.

Trước câu hỏi của báo chí về việc một số vấn đề liên quan lĩnh vực của ngành công thương, giáo dục và đào tạo... cũng rất được cử tri và đại biểu quan tâm song lại không có trong nhóm vấn đề đề xuất chất vấn, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết cách thức chọn nhóm vấn đề được thực hiện đúng quy trình và "việc chọn ra các nhóm vấn đề sau cùng để chất vấn phụ thuộc vào lá phiếu của chính các đại biểu Quốc hội".