Quốc hội dành 3 ngày rưỡi để đánh giá tổng kết nhiệm kỳ

ANTĐ - Trình bày Tờ trình về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 24-2, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11 tới khoảng 16 ngày (không kể các ngày nghỉ), khai mạc vào ngày 21-3 và dự kiến bế mạc vào ngày 9-4-2016. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi)...; cho ý kiến vào  dự án  Luật Biểu tình.

Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để cho ý kiến vào các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát vào các vấn đề quan trọng khác như: quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

Đặc biệt, trong chương trình chi tiết của Kỳ họp thứ 11 tới đây, dự kiến Quốc hội sẽ bố trí 3 ngày rưỡi để thảo luận ở tổ và hội trường về các báo cáo tổng kết của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.