Quen nhau tại quán Internet, hai thiếu niên trộm cắp xe máy lấy tiền chơi game

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quen nhau tại quán Internet, hai nam thiếu niên đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền ăn tiêu và chơi game online.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.H, SN 2005, trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và V.Đ.M., SN 2006, trú tại Xuân Trường, Nam Định để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Đ.T.H. từ Phú Thọ xuống Hà Nội sống lang thang và thường hay đến các quán Internet để chơi game qua ngày. Trong thời gian chơi game ở một quán Internet trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, H. có quen với V.Đ.M.

Hai thiếu niên trộm cắp xe máy bán lấy tiền chơi game và tiêu xài

Hai thiếu niên trộm cắp xe máy bán lấy tiền chơi game và tiêu xài

Để có tiền tiêu xài và chơi game, M. bàn với H. rủ nhau đi trộm cắp xe máy rồi bán. Tối 29-12-2022, hai đối tượng đi xe đạp ra phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy tìm sơ hở để trộm cắp. Khi đi đến ngách 199/10 Trần Quốc Hoàn, phát hiện thấy nhiều xe máy dựng ở đó mà không có người trông giữ, các đối tượng đã phá khóa, lấy trộm 1 chiếc mang nhãn hiệu Wave Honda.

Sau khi lấy trộm xe, H. và M. mang bán được 1.000.000 đồng rồi quay lại địa điểm cũ tiếp tục "hành nghề". Khi đang lấy trộm chiếc xe máy Wave khác, các đối tượng bị người dân phát hiện, truy đuổi nên đã bỏ chạy.

Đúng lúc đó, tổ tuần tra của Công an phường Dịch Vọng Hậu nghe tiếng tri hô đã đuổi theo, khống chế bắt giữ được H. còn M. trốn thoát. Biết không thể trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, ngày 1-1-2023, V.Đ.M. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đã tiếp tục xử lý vụ việc.