Quật mộ 300 năm tuổi để tìm...cổ vật

ANTĐ - Ngày 29-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất các thủ tục chuyển viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả xảy ra tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ.
Quật mộ 300 năm tuổi để tìm...cổ vật ảnh 1
Ngôi mộ cổ bị các đối tượng đào trộm


Trước đó, khoảng 7h, ngày 7-3, người dân phát hiện một số người (ở TP Tam Kỳ) đã đem dụng cụ đến cúng bái và đào trộm ngôi mộ cổ khoảng 300 năm tuổi trong khu vườn nhà ông Nguyễn Thu (khối phố 8, phường An Sơn ). Không những thế, những người này còn giả mạo giấy tờ của chính quyền về việc cho phép đào ngôi mộ trên. Vụ việc sau đó được người dân phát hiện khi những người này không hốt mộ vào quách mà vất vương vãi hài cốt sang một bên và tìm nghi tìm cổ vật dưới ngôi mộ. Người chỉ đạo vụ đào mộ cổ này là bà Nguyễn Thị Minh Thắm (trú phường An Sơn). Làm việc với cơ quan công an, bà Thắm khai nhận đào thuê cho một người có tên là Hoàng Bình (trú tỉnh Thừa Thiên – Huế) – người xưng là chủ nhân ngôi mộ cổ, với giá 35 triệu đồng. Tuy nhiên, sau thời gian điều tra, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định ông Hoàng Bình là ai. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.