Quật đổ Man City, "Pháo thủ" thắp sáng hy vọng hướng tới chức vô địch

ANTĐ - Arsenal đã đánh bại Man City 2-1 trong trận đấu tâm điểm của vòng 17 giải Ngoại hạng Anh, một món quà Giáng sinh không thể tuyệt vời hơn giúp thầy trò HLV Arsene Wenger thắp sáng tia hy vọng chạy đua tới chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Sự thiếu vắng của Alexis Sanchez, cầu thủ không kịp bình phục sức khỏe để góp mặt ở trận này từng khiến giới hâm mộ của Arsenal rất lo lắng trong bối cảnh Man City chào đón Sergio Aguero trở lại. Tuy nhiên, đôi chút vấn đề về mặt lực lượng không ảnh hưởng tới phong độ ấn tượng mà thầy trò Wenger xây dựng bắt đầu từ chiến thắng 3-0 tại Olympiakos để bảo đảm tấm vé dự vòng 1/8 Champions League.

Theo Walcott ghi bàn thắng mở tỷ số cho Arsenal bằng cú dứt điểm đẹp mắt

Man City là đội nhập cuộc tốt hơn, nhưng Arsenal mới là đội chơi sắc bén và hiệu quả hơn. Theo Walcott và sau đó là Olivier Giroud đã ghi bàn đưa “Pháo thủ” vươn lên dẫn cách biệt 2-0 trước lúc trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao. Đội bóng vùng Eastlands phải chờ cho tới phút 82 mới tìm kiếm được bàn gỡ, nhưng pha lập công của Yaya Toure không đủ giúp đại diện của Manchester kiếm được dù chỉ 1 điểm. Kể từ lúc hủy diệt Arsenal 6-3 vào cuối năm 2013, đây là lần thứ 5 liên tiếp Man Xanh không được hưởng hương vị chiến thắng, 3 trong số đó là các thất bại.

Không ai khác, Mesut Ozil một lần nữa đóng vai trò là nguồn cảm hứng chiến thắng cho Arsenal ở mùa giải năm nay. Tiền vệ người Đức là người tung ra đường chuyền để Walcott ghi bàn trước lúc tỉa bóng giúp Giroud thoát xuống hạ gục thủ môn Joe Hart. Với 2 đường chuyền thành bàn trong trận tiếp đón Man City, Ozil tiếp tục tiến sâu vào lịch sử trở thành “chân chuyền” tốt nhất mọi thời đại tại Premier League.

Tình huống Olivier Giroud "xâu kim" thủ môn Joe Hart của Man City

Vượt qua Man City, Arsenal xác lập vị trí là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này, bất chấp vẫn còn ít hơn 2 điểm phía sau “hiện tượng” Leicester City. Đánh bại Man Xanh, Arsenal đã khẳng định vị thế ở những trận đấu lớn. Họ từng hủy diệt đại diện khác của Manchester là M.U và chỉ để thua Chelsea trong trận đấu gây tranh cãi hồi đầu mùa giải. Bên cạnh những cá nhân xuất sắc như Ozil, Giroud, hay Walcott, những ngôi sao chói sáng đúng ở thời điểm Arsenal khó khăn nhất về mặt lực lượng, “Pháo thủ” đang tự thay đổi để biến giấc mơ trở thành hiện thực.

Sau hơn một thập kỷ, chưa bao giờ Arsenal của Wenger lại thi đấu chắc chắn và hiệu quả như vậy. Thay cho lối chơi tấn công, “Pháo thủ” tỏ ra rất thành công với chiến thuật phòng ngự, phản công. Sự chắc chắn dưới hàng phòng ngự, với chốt chặn là Petr Cech, đã làm nản lòng các chân sút của Man City, trong lúc các tiền đạo thi đấu không thể hiệu quả hơn. 2 cơ hội, 2 cú dứt điểm trúng đích và 2 bàn thắng, Arsenal đang sở hữu trong tay những mũi nhọn sắc bén nhất tại Premier League.

Đánh bại Man City, Arsenal nối dài chuỗi bất bại liên tiếp trên các mặt trận lên con số 6

Nếu cần thêm một lý do, người ta cũng có thể nhắc tới Arsenal là đội bóng duy nhất đánh bại Leicester City của Claudio Ranieri ở mùa giải năm nay. Trong lần dẫn quân tới King Power, thầy trò Wenger đã hủy diệt đối phương với tỷ số 5-2. Dẫu sao, một chiến thắng trước Man City vẫn giá trị hơn nhiều và đó là màn khởi động không thể tốt hơn cho đội bóng của London trước lúc bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.
Đội hình thi đấu

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Ramsey, Flamini; Walcott (Chambers, 88'), Ozil (Oxlade-Chamberlain, 76'), Campbell (Gibbs, 70'); Giroud.

Man City (4-3-2-1): Hart; Sagna, Otamendi, Mangala, Kolarov; Fernandinho, Toure, Delph (Sterling, 46'); De Bruyne, Silva (Navas, 73'); Aguero (Bony, 63').

Video những diễn biến chính của trận đấu