FSB phá âm mưu ghê gớm, kích động chiến tranh Nga-Ukraine

FSB phá âm mưu ghê gớm, kích động chiến tranh Nga-Ukraine

ANTĐ - Ngày 4-4, Đài phát thanh “Tiếng nói nước Nga” cho biết, 25 người Ukraine bị bắt giữ vì tình nghi chuẩn bị hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Nga nhằm gây mâu thuẫn Nga-Ukraine vào thời điểm Crimea chuẩn bị sáp nhập vào Nga.
Lại xảy “tình huống khẩn cấp” gần Thiên An Môn

Lại xảy “tình huống khẩn cấp” gần Thiên An Môn

ANTĐ - Sáng qua 10-3, cảnh sát Trung Quốc đã xử lý một “tình huống khẩn cấp” gần khu vực quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong khi đó Quốc hội nước này đang khai mạc kỳ họp thường niên tại đây.
Ukraine giải thể lực lượng cảnh sát chống bạo động

Ukraine giải thể lực lượng cảnh sát chống bạo động

ANTĐ - Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 26-2 cho biết, ông đã ký quyết định giải thể lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut với cáo buộc tấn công người biểu tình chống chính phủ tại Quảng trường Độc lập ở Thủ đô Kiev. 
Thời khắc ngặt nghèo tại Ukraine

Thời khắc ngặt nghèo tại Ukraine

ANTĐ - Ukraine đang ở vào thời điểm ngặt nghèo khi đất nước này phải trải qua “ngày đẫm máu nhất” trong cuộc đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình chống chính phủ ở Quảng trường Độc lập tại trung tâm Thủ đô Kiev.
Ngày 18 đẫm máu tại Kiev: 19 người chết, hàng trăm người bị thương

Ngày 18 đẫm máu tại Kiev: 19 người chết, hàng trăm người bị thương

ANTĐ - Ngày 18-2, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Ukraine với những người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Kiev bùng phát đã làm 19 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, khiến ngày này trở thành ngày bạo lực đẫm máu nhất tại Ukraine trong hơn 20 năm qua.
Bắc Kinh yêu cầu tăng cường an ninh

Bắc Kinh yêu cầu tăng cường an ninh

ANTĐ - Tờ Nhật báo Bắc Kinh ngày 3-11 đưa tin, ông Quách Kim Long, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, đã yêu cầu lực lượng an ninh tăng cường năng lực ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố tại Thủ đô của Trung Quốc sau khi xảy ra vụ đâm xe tại Quảng trường Thiên An Môn hôm 
Tìm ra kẻ chủ mưu khủng bố tại Quảng trường Thiên An Môn

Tìm ra kẻ chủ mưu khủng bố tại Quảng trường Thiên An Môn

ANTĐ -  Người phụ trách ngành an ninh của Trung Quốc cáo buộc tổ chức khủng bố Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh vào ngày 28-10, làm 5 người thiệt mạng. 
Khủng bố đúng 1 tháng sau khi Tân Cương nhận Quốc kỳ từ Thiên An Môn

Khủng bố đúng 1 tháng sau khi Tân Cương nhận Quốc kỳ từ Thiên An Môn

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc đã khẳng định, vụ nổ xe gây náo loạn Quảng trường Thiên An Môn ngày 28-10 vừa qua là một vụ tấn công có chủ ý do các phần tử khủng bố Tân Cương thực hiện. Thế nhưng, ít ai biết rằng, cách đây vừa tròn 1 tháng, Khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ vừa được trao tặng lá Quốc kỳ Trung Quốc từ chính quảng trường này.
Đỗ xe sai quy định, bà Hillary Clinton bị phạt

Đỗ xe sai quy định, bà Hillary Clinton bị phạt

ANTĐ - Trong chuyến đến thành phố Westminster, Anh để nhận giải thưởng và tham dự hoạt động của tổ chức Chatham House, bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, đã bị cảnh sát giao thông nước này “tặng” một phiếu phạt 128 USD vì đỗ xe sai quy định. 
Đảng Nhân dân Campuchia tuyên bố tôn trọng ý chỉ của Quốc vương

Đảng Nhân dân Campuchia tuyên bố tôn trọng ý chỉ của Quốc vương

ANTĐ - Kết thúc cuộc họp cấp cao với đại diện đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) ngày 14-9 dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni tại Hoàng Cung, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ra tuyên bố sẽ tôn trọng ý chỉ của Quốc vương vì quyền lợi tối thượng của đất nước.