Quảng Ngãi: “Bệnh lạ” tiếp tục lan rộng

ANTĐ - Ngày 23-4, Khoa Da liễu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Tráo (21 tuổi), ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi nhập viện do bị “bệnh lạ”, còn gọi là Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân. Bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe yếu, sốt cao và có nhiều vết dày sừng lòng bàn tay, bàn chân. 

Hiện nay, “bệnh lạ” đang có dấu hiệu xuất hiện nhiều và lan ra khu vực rộng hơn. Nếu các năm trước đây, “bệnh lạ” chỉ xuất hiện tập trung tại thôn Làng Rêu, xã Ba Điền thì gần đây “bệnh lạ” xuất hiện nhiều ở xã khác. Mới đây nhất tại xã Ba Nam, “bệnh lạ” đã khiến em Phạm Thị Huy (14 tuổi) tử vong và hiện đã lan ra xã Ba Tô.