Quang Liêm lĩnh hơn 25.000 USD rời World Cup 2013

ANTĐ - Không thể vượt qua đương kim vô địch giải ở loạt Tie-break, Lê Quang Liêm dừng chân tại vòng 4 và ra về với số tiền thưởng 25.000 USD (khoảng hơn 500 triệu đồng).

Sau khi hòa 2 ván cờ tiêu chuẩn, đêm 22-8 (giờ VN), Lê Quang Liêm (elo 2712) cùng đương kim vô địch người Nga Peter Svidler (elo 2746) bước vào lượt đấu tie-break phân định thắng thua.

Theo quy định về loạt đánh tie-break, hai kỳ thủ sẽ thi đấu hai ván cờ nhanh với 25 phút mỗi người và cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi.

Ở ván đầu tiên, Quang Liêm được cầm quân trắng (đi trước) và chủ động dàn thế trận an toàn rồi mới tấn công mạnh mẽ để chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Peter Svidler đã tỏ ra rất bản lĩnh khi không mắc sai lầm nghiêm trọng nào trong phòng thủ và có những quyết định đổi quân thông minh làm suy yếu khả năng tấn công của Quang Liêm. Sau 49 nước cờ, hai kỳ thủ chấp nhận chia điểm.

Bố mẹ Quang Liêm chung vui với cậu con trai sau mỗi trận đấu thành công tại giải


Sang ván thứ 2 quyết định, Quang Liêm rơi vào thế bất lợi khi cầm quân đen (đi sau). Dù đã rất cố gắng, song kỳ thủ Việt Nam đã không thể vượt qua nhà đương kim vô địch giải khi để thua sau 135 nước cờ.

Thua chung cuộc 1,5-2,5 điểm, Quang Liêm chia tay giải, với tiền thưởng cho VĐV lọt tới vòng 4 là 25.000 USD. 

Dù vẫn còn đôi chút tiếc nuối, song thành tích lọt tới vòng 4 giải giúp Quang Liêm đạt chỉ tiêu ban đầu đề ra, đồng thời ghi tên mình vào lịch sử cờ vua Việt Nam.