Quảng Châu - Trung Quốc: Đóng cửa các chợ gia cầm

ANTĐ - Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 15-2 đã tạm thời cho đóng cửa các chợ gia cầm trong vòng 2 tuần, nhằm kiểm soát dịch cúm gia cầm H7N9 lây lan.

Tiểu thương chợ Giang Thôn, Quảng Châu dọn dẹp hàng sau thông báo tạm nghỉ chợ

Thống kê cho thấy, chợ Giang Thôn, ở Quảng Châu, một chợ nổi tiếng sầm uất nhất khu vực miền Nam Trung Quốc, năm 2013 đã tiêu thụ mỗi ngày từ 100.000-130.000 con gà, vịt. Sau khi dịch cúm bùng phát, việc buôn bán tại chợ này cũng như nhiều chợ gia cầm khác tại Quảng Châu rơi vào cảnh ế ẩm. Theo thông báo được đưa ra hôm 13-2 của chính quyền thành phố, trong vòng 2 tuần từ 15 đến 28-2, tất cả mọi hoạt động buôn bán tại các chợ gia cầm bị tạm dừng, trong khu vực chợ cũng không được nuôi nhốt bất kỳ loại gia cầm sống nào. “Thiệt hại khó mà tính hết, vì chợ đóng cửa nhưng chúng tôi vẫn phải trả tiền thuê nhân công, tiền thuê ki ốt, tiền điện nước… chưa kể sẽ bị mất một số lượng khách hàng sau khi kinh doanh lại”, ông Trác Kỳ Vân, một tiểu thương chợ Giang Thôn cho biết.  

Tại Trung Quốc, 3 tỉnh An Huy, Chiết Giang và Quảng Đông là ba địa phương có dịch cúm H7N9 hoành hành mạnh nhất. Riêng thành phố Quảng Châu đã có tới 65 người nhiễm H7N9 và 13 ca tử vong. Bệnh nhân gần đây nhất là một cụ ông 78 tuổi, qua đời hôm 14-2. Từ đầu năm tới nay, Trung Quốc đã có ít nhất 32 ca tử vong và 127 ca nhiễm H7N9, hầu hết những người bị nhiễm cúm đều tiếp xúc với gia cầm. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) đã cảnh báo, dịch bệnh nguy hiểm này có thể vượt qua biên giới Trung Quốc, do vậy các nước giáp biên giới với Trung Quốc cần có những biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mặc dù chưa khuyến cáo hạn chế đi lại giữa các quốc gia hoặc áp dụng biện pháp sàng lọc đặc biệt tại các cửa khẩu đối với dịch bệnh cúm, song cũng đã cảnh báo khách du lịch khi đến những nơi có dịch bệnh cúm gia cầm không nên đi đến các khu vực giết mổ gia cầm; các trại nuôi gia cầm hoặc các chợ bán gia cầm; Đối với người có biểu hiện của triệu chứng viêm đường hô hấp cấp khi đi du lịch hoặc ngay sau khi trở về từ khu vực đang có dịch bệnh cúm cần đi kiểm tra ngay.