Quảng bá Di sản xanh Việt Nam

ANTĐ - Với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ IX – ngày về nguồn 23-11-2013, gồm nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) từ ngày 19 đến 23-11-2013. 

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên khẳng định, với việc lần đầu tiên tổ chức Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam với chủ đề Di sản xanh, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, không chỉ nhằm tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên độc đáo của Việt Nam, mà là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, di sản thiên nhiên giữa các vùng trong cả nước.

Triển lãm “Không gian Di sản thiên nhiên – nơi gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên” sẽ tập trung giới thiệu di sản văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 54 dân tộc, đặc biệt là các di sản xanh. Bên cạnh đó là việc trưng bày khu dự trữ sinh quyền thế giới Việt Nam và bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam qua hệ thống bản đồ, các poster, tranh ảnh, các bộ phim khoa học… 

(Nguồn:

disanxanh.cinet.vn

)

Nhiều địa danh, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch, sản vật đặc trưng… đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước sẽ được giới thiệu trung khu triển lãm bao gồm: Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Vườn Quốc gia Bạch Mã (Huế), Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn), Công viên đá Hà Giang…

Bên cạnh các hoạt động triển lãm, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ IX cũng sẽ diễn ra các hoạt động hội thảo, tọa đàm về bảo tồn phát triển cá khu dự trữ sinh quyền, di sản xanh, hội nghị xúc tiến du lịch… Ngoài ra, sẽ có một khu vực giới thiệu ẩm thực, các đặc sản, nông sản, thủ công, mỹ nghệ độc đáo từ 15 tỉnh thành trên cả nước.

Dự kiến, chương trình “Đêm tôn vinh Di sản Xanh Việt Nam” sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Việt Nam vào 19h30 ngày 23-11.