Quan trọng là tự sửa mình

ANTĐ - Là một người từng công tác trong lĩnh vực y tế, ông Nguyễn Mạnh Cường (ở Mê Linh, Hà Nội) cảm thấy trăn trở, day dứt khi trò chuyện cùng phóng viên:

- Trước nhiều sự việc không hay, có người thốt lên: Điều gì đang xảy ra với ngành y tế ư? Đó là câu hỏi mà chính tôi đã tự đặt ra và cố gắng tìm câu trả lời. Rõ ràng vẫn còn đó rất nhiều tấm gương tích cực, những y bác sĩ đang ngày đêm vượt khó, hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp cứu người. Nhưng khi những chuyện tiêu cực, sai phạm về chuyên môn, y đức đang xảy ra nhiều hơn, với mật độ dày đặc và xuất hiện dồn dập hơn thì khó phủ nhận thực tế rằng, có điều gì đó bất ổn đang diễn ra trong hoạt động, quản lý của ngành y.

- Bộ trưởng Y tế cho rằng, do đất nước còn nhiều khó khăn, ngân sách đầu tư cho y tế còn hạn chế nên những tồn tại trong công tác y tế là không thể tránh khỏi. Ông nghĩ gì về điều này?

- Đúng là hoạt động của ngành y còn nhiều khó khăn, nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, có những sự việc là tai nạn nghề nghiệp, rủi ro ngoài ý muốn song đa số sự việc là do lỗi chủ quan, hoàn toàn có thể tránh được. Có thể liệt kê ra như vụ bác sĩ tiêm nhầm vaccine, ăn bớt vaccine tiêm cho trẻ, hay gần nhất là cấp khống kết quả xét nghiệm cho người bệnh… Tôi cho rằng, ở vị trí của người đứng đầu ngành, Bộ trưởng Y tế nên tập trung chấn chỉnh toàn diện, đánh giá, kiểm điểm lại hoạt động của toàn ngành và xử lý các vụ việc tiêu cực một cách nghiêm túc hơn.

- Ông có lo ngại sau những vụ việc này, lòng tin của người dân với ngành y sẽ bị lung lay?

- Không thể chỉ kêu gọi dư luận đừng soi mói những vấn đề không hay, đề nghị báo chí đừng viết nhiều bài thiếu tích cực về ngành y là được. Muốn lấy lại lòng tin của dân, điều quan trọng là ngành y tế phải tự sửa đổi mình.