Quán triệt và thực hiện quan điểm an ninh chủ động trong mọi tình huống

ANTD.VN - Ngày 14-3, Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội gồm 13 đơn vị thuộc khối An ninh, trong đó Phòng An ninh chính trị nội bộ là đơn vị Cụm trưởng và Phòng An ninh điều tra là đơn vị Cụm phó.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã thông qua quy chế hoạt động của cụm với những quy định cụ thể về nguyên tắc tổ chức hoạt động; trách nhiệm của Cụm trưởng, Cụm phó, các đơn vị thành viên; chế độ làm việc, họp, thông tin báo cáo; nguyên tắc chấm điểm các tiêu chí thi đua; quy trình đánh giá, bình xét thi đua… Cùng với đó, các đơn vị trong cụm xây dựng nội dung và chỉ tiêu thi đua năm 2018, đăng ký những phần việc cụ thể, dự kiến sẽ thực hiện trong năm.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, về công tác chuyên môn, các đơn vị sẽ tập trung thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2018; quán triệt thực hiện quan điểm An ninh chủ động, tăng cường và nâng cao kỹ năng nắm, phân tích tình hình toàn diện, từ xa và từ cơ sở, nâng cao năng lực phân tích, đánh giá và dự báo sát đúng tình hình. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện và các đoàn khách quốc tế đến thăm Thủ đô Hà Nội... Ngoài ra, giao ước thi đua cũng quy định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đồng tình với những nội dung giao ước của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 giao ước, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như khám phá thành công các chuyên án, đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH tại các địa bàn trọng điểm.

13 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 CATP ký giao ước cùng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn

Tập trung phát hiện, đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch có âm mưu khủng bố, phá hoại, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng...

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ nhất là ở cấp cơ sở, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác an ninh trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 cần thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động CBCS Công an Thủ đô chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 95% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng ngừa. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong lực lượng an ninh Công an Thủ đô.