Quan tâm chu đáo đời sống cán bộ chiến sỹ vui xuân đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chiều 17-1, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm, chúc Tết, động viên cán bộ chiến sỹ Công an một số xã trên địa bàn Hà Nội.

Kiểm tra nơi ăn, chỗ ở và làm việc tại trụ sở Công an các xã Kiêu Kỵ (CAH Gia Lâm), Đông Hội (huyện Đông Anh), Kim Lũ (huyện Sóc Sơn), Đại tá Phạm Thanh Hùng đã được các đơn vị báo cáo kết quả công tác công an, lắng nghe kiến nghị đề xuất của lực lượng công an cấp cơ sở.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP thăm, chúc Tết CBCS Công an xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm)

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP thăm, chúc Tết CBCS Công an xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm)

Tại xã Kiêu Kỵ, Trung tá Đỗ Đức Anh, Trưởng Công an xã cho biết đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên, nên trong nhiều năm qua CAH nói chung, Công an xã nói riêng đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với các địa bàn lân cận, qua đó, khép kín vòng tuần tra. Ở địa bàn xã, “nóng” nhất trong các loại tội phạm và tệ nạn xã hội là trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Chúc mừng Công an xã Kiêu Kỵ trong năm 2023 đã đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng - sự ghi nhận của đơn vị đã hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo an ninh trật tự, Đại tá Phạm Thanh Hùng mong muốn trong thời gian tới, đơn vị tập trung đảm bảo ANTT cho nhân dân vui xuân đón Tết, từ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đến công tác phòng chống tội phạm và những nhiệm vụ công tác khác.

Thăm và chúc Tết CBCS Công an xã Đông Hội (huyện Đông Anh)...

Thăm và chúc Tết CBCS Công an xã Đông Hội (huyện Đông Anh)...

“Mong các đồng chí khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, đoàn kết thống nhất duy trì thành tích Đơn vị Quyết thắng” - Đại tá Phạm Thanh Hùng đề nghị.

Thăm và chúc Tết Công an xã Đông Hội, Đại tá Phạm Thanh Hùng nhìn nhận đây là địa bàn có tốc độ đô thị hóa rất nhanh kéo theo nhiều vấn đề xã hội liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự đô thị, tội phạm chưa thành niên… Tất cả những vấn đề đó đặt lên vai người Công an xã, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc về chức trách nhiệm vụ của mình.

Do đó trên cơ sở kế hoạch, phương án đặt ra, Công an xã cần chủ động triển khai từ công tác phòng chống tội phạm đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc trước, trong và sau Tết Nguyên đán…

Ông Hoàng Văn Hội, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hội cảm ơn tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP dành cho Công an xã và nhân dân xã Đông Hội

Ông Hoàng Văn Hội, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hội cảm ơn tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP dành cho Công an xã và nhân dân xã Đông Hội

Khẳng định Công an xã Đông Hội có nhiều điều kiện thuận lợi về nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc, Đại tá Phạm Thanh Hùng đề nghị đơn vị quan tâm chu đáo đến chính sách cho CBCS an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ phát triển kinh tế của địa phương.

Cảm ơn tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cá nhân Đại tá Phạm Thanh Hùng, ông Hoàng Văn Hội, Bí thư Đảng ủy xã thay mặt lực lượng công an và nhân dân địa phương bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của CAH, CATP, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đoàn kết, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm nơi ăn chốn ở của Công an xã Kim Lũ (huyện Sóc Sơn)

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm nơi ăn chốn ở của Công an xã Kim Lũ (huyện Sóc Sơn)

Tại xã Kim Lũ, một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, sau khi nghe chỉ huy Công an xã báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt liên quan đến tình hình tội phạm tại thôn Xuân Dương, Đại tá Phạm Thanh Hùng khẳng định muốn kéo giảm tội phạm tại địa bàn, cần giải quyết triệt để từ gốc.

Việc lực lượng công an xây dựng chuyên án, triệt phá các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản chỉ là giải quyết phần ngọn. Để giải quyết tận gốc vấn đề ở thôn Xuân Dương cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như tạo công ăn việc làm phù hợp.

Tặng quà CBCS Công an xã Kim Lũ

Tặng quà CBCS Công an xã Kim Lũ

Giao nhiệm vụ cho tân Trưởng Công an xã Kim Lũ, Đại tá Phạm Thanh Hùng đề nghị đơn vị sớm bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ công tác, trước mắt cần đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán, ngăn chặn tình trạng đốt pháo nổ, sớm có lộ trình, kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.