Bạo lực đẫm máu vẫn tiếp diễn ở Syria

Bạo lực đẫm máu vẫn tiếp diễn ở Syria

ANTĐ - Ít nhất 45 người Syria đã thiệt mạng trong ngày chủ nhật 17-6, 1 ngày sau khi các quan sát viên của Liên hợp quốc ngừng công việc giám sát tại đây do bạo lực leo thang. 
Kế hoạch hòa bình có nguy cơ đổ vỡ

Kế hoạch hòa bình có nguy cơ đổ vỡ

ANTĐ - Chính phủ Syria và phe đối lập tiếp tục đổ lỗi cho nhau sau khi có thông tin cùng lúc hàng chục người trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em bị sát hại. Kế hoạch cứu vãn hòa bình cho Syria dường như đang bế tắc.
Syria bên bờ vực nội chiến

Syria bên bờ vực nội chiến

ANTĐ - Người đứng đầu phái bộ của Liên hợp quốc tại Syria, Thiếu tướng Robert Mood đã cảnh báo về một cuộc nội chiến tại Syria sau khi các quan sát viên Liên hợp quốc đếm được hơn 92 thi thể trong vụ thảm sát tại thị trấn Houla, ở tỉnh miền Trung Homs mà ông gọi là “thảm kịch tàn bạo”.
Giảm áp lực

Giảm áp lực

ANTĐ - Chính quyền Ukraine đang có những động thái nhằm giảm áp lực quốc tế liên quan tới cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko khi Vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu năm 2012 (EURO 2012) mà nước này là đồng chủ nhà đã cận kề.

Liên hợp quốc cân nhắc giám sát chung tại Syria

Liên hợp quốc cân nhắc giám sát chung tại Syria

ANTĐ - Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập đang cân nhắc khả năng thực thi sứ mệnh giám sát chung tại Syria với nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh bạo lực vẫn không ngừng gia tăng.
Bạo lực bùng phát tại Syria

Bạo lực bùng phát tại Syria

ANTĐ - Ngày 30-1, giao tranh đẫm máu đã xảy ra giữa lực lượng quân đội chính phủ Syria và quân nổi dậy trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét một bản dự thảo nghị quyết kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức và chuyển giao quyền lực.
Syria tuân thủ tối hậu thư của AL

Syria tuân thủ tối hậu thư của AL

ANTĐ - Syria hôm 5-12 tuyên bố đồng ý để quan sát viên của Liên đoàn Arập (AL) vào nước này thể theo tối hậu thư mà AL đưa ra nhằm kết thúc 9 tháng đẫm máu tại đây. Tuy nhiên Damascus cũng kèm theo một loạt yêu sách, trong đó có cả yêu cầu AL ngừng cấm vận kinh tế.
Palestine là thành viên đầy đủ của UNESCO

Palestine là thành viên đầy đủ của UNESCO

ANTĐ - Ngày 31-10, Tổ chức Khoa học, giáo dục, văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã bỏ phiếu kết nạp Palestine là thành viên đầy đủ của tổ chức này. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên của một cơ quan Liên hợp quốc đối với Palestine.