Quân nổi dậy Syria tháo chạy khỏi thành cổ Aleppo

ANTD.VN - Ngày 6-12, quân nổi dâ%3ḅy Syria đã tháo chạy khỏi khu thành cổ Aleppo, trong tình trạng hỗn loạn ở khu vực phía đông thành phố này.

Theo kênh truyền hình Arap al-Mayadeen, lực lượng nổi dậy đã rút khỏi khu vực Thành cổ của Aleppo và chạy tới khu vực phía đông nam, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy.

Đài truyền hình al-Mayadeen dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, sự sụp đổ trong hàng ngũ của quân nổi dậy tại khu phố cổ diễn ra ngay sau khi quân đội Syria tấn công khu vực al-Sha'ar, thành trì chính của nhóm Mặt trận al-Nusra tại phía đông Aleppo.

 Một xe tải của quân nổi dậy bị quân đội Syria bắn cháy ở Aleppo

Việc chiếm được al-Sha'ar đã đưa quân đội Syria tiến gần với khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo.

Một nhân chứng nói với Tân Hoa Xã rằng, những loạt đạn ăn mừng đã vang lên ở khắp các khu vực do quân chính phủ kiểm soát ở phía tây thành phố Aleppo vào tối ngày 6-12 sau khi quân nổi dậy rút khỏi đây.

Sau cuộc tiến công lớn kéo dài 2 tuần, quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát hơn 2/3 khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía đông Aleppo. Cũng trong thời gian này, hơn 30.000 dân thường đã rời phía đông Aleppo chạy về các khu vực do quân chính phủ kiểm soát ở phía tây thành phố.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã tiến vào khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở khu vực Thành cổ, qua đó tiến gần hơn bao giờ hết đến chiến thắng quan trọng nhất của họ trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua.