Quân nhân Ukraine được tha tội hiếp dâm vì... đã tham chiến ở Donbass

ANTĐ - Một quân nhân Ukraine bị phạt tù 4 năm vì tội hiếp dâm dã man một thiếu nữ vừa được tòa án ở Kiev tha bổng, chỉ vì… “công trạng” đã tham gia chiến đấu tại Donbass.

Việc tham chiến ở miền đông Ukraine như một "chiếc phao cứu sinh" cho nhiều quân nhân nước này

Được biết, vụ hiếp dâm đã xảy ra vào tháng 7-2015 ở làng Mlachevka, khi quân nhân nói trên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau nhiệm vụ hàng ngày, anh này đã uống rượu say rồi tấn công một thiếu nữ ở địa phương và hãm hiếp cô, mặc cho nạn nhân cố gắng chống cự và cắn kẻ cưỡng hiếp nhiều lần.

Trong suốt quá trình pháp lý, quân nhân trên luôn khẳng định bản thân anh ta vô tội, song đội điều tra đã thu thập đủ bằng chứng, và tòa án phán quyết rằng quân nhân này phạm tội hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Từ đó, tòa án buộc bị cáo phải bồi thường 3.000 hryvna (tiền Ukraine, khoảng 120 USD) cho nạn nhân để khắc phục những tổn thương tinh thần, đồng thời phạt bị cáo ngồi tù 4 năm.

Tuy nhiên, khi công bố quyết định cuối cùng, tòa án cho biết quân nhân phạm tội từng tham gia vào hoạt động chống khủng bố ở miền đông Ukraine (trong lực lượng chính phủ Ukraine chống lại lực lượng dân quân Donbass đòi độc lập). Do vậy, đây có thể coi như yếu tố giảm nhẹ, và bị cáo được tha, không phải ngồi tù, mà chỉ chịu án phạt tù treo 2 năm.

Được biết, quân nhân trên có vợ và 2 con, với tình trạng sức khỏe và tinh thần tốt.

Gần đây, quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật ân xá, trong đó tha bổng cho nhiều đối tượng từng tham chiến ở Donbass, dù cho họ có thể phạm những tội ác kinh khủng.