Nhật e ngại khi Trung Quốc nhận thiết bị quân sự Pháp

Nhật e ngại khi Trung Quốc nhận thiết bị quân sự Pháp

ANTĐ - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga mới đây đã biểu lộ sự quan ngại đến người đồng nhiệm bên phía Pháp trước việc một công ty của nước này đã bán thiết bị hạ cánh trực thăng cho Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng xoay quanh vụ tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước láng giềng Đông Á.
Lo ngại ngày càng tăng

Lo ngại ngày càng tăng

ANTĐ - Gia tăng nhanh chóng tiềm lực quân sự, sức mạnh răn đe và cả “hành động cứng rắn” của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Biển Đông đang khiến Mỹ, quốc gia tuyên bố chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương, phải lo ngại.
Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng- đồng minh bị ảnh hưởng lớn?

Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng- đồng minh bị ảnh hưởng lớn?

ANTĐ - Những tác động to lớn của kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng của chính phủ Mỹ, đã có hiệu lực từ ngày 1-3, sẽ vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ, ảnh hưởng đến mọi vấn đề từ tài trợ cho các quân đội nước ngoài đến kế hoạch xuất khẩu vũ khí dài hạn của Mỹ sang châu Âu, châu Á và khu vực Trung Đông.
Tàu chiến Trung Quốc “giáp mặt” hải quân Hàn Quốc

Tàu chiến Trung Quốc “giáp mặt” hải quân Hàn Quốc

ANTĐ - Các tàu chiến Trung Quốc thường xuyên tuần tra bên trong vùng hoạt động của hải quân Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải mà không hề thông báo trước, gây ra những quan ngại về sự gia tăng hiện diện hải quân Trung Quốc. 
Pakistan bàn giao cảng nước sâu Gawdar cho Trung Quốc

Pakistan bàn giao cảng nước sâu Gawdar cho Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 18-2, Pakistan đã chính thức bàn giao quyền quản lý cảng nước sâu chiến lược Gawdar (ảnh) cho Công ty điều hành cảng Quốc tế Trung Quốc (OPHL). Hành động này nhằm tạo điều kiện cho phía Trung Quốc đặt căn cứ hải quân trên biển Ả Rập, đồng thời tăng cường kiểm soát các nguồn tài nguyên, các hoạt động vận tải biển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, do đó đã gây quan ngại sâu sắc tới an ninh trong khu vực.
Philippines quan ngại bản đồ mới của Trung Quốc

Philippines quan ngại bản đồ mới của Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Philippines đã bày tỏ quan ngại và cho biết sẽ xác minh việc Trung Quốc có đưa các khu vực tranh chấp trên Biển Đông vào bản đồ chính thức của nước này hay không, trước khi có phản đối chính thức khác, một quan chức cấp cao Philippines ngày 14-1 cho biết. 
Mỹ quan ngại về hộ chiếu mới của Trung Quốc

Mỹ quan ngại về hộ chiếu mới của Trung Quốc

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo ngày 27-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland cho biết, nước này sẽ nêu những quan ngại với Trung Quốc về bản đồ “đường lưỡi bò” gây tranh cãi in trên tấm hộ chiếu mới của Trung Quốc.
Dư luận quốc tế quan ngại về hộ chiếu in hình “lưỡi bò” mới của Trung Quốc

Dư luận quốc tế quan ngại về hộ chiếu in hình “lưỡi bò” mới của Trung Quốc

ANTĐ - Sau khi Việt Nam và   Philippines lên tiếng phản đối việc Trung Quốc in bản đồ có đường chín đoạn -đường “lưỡi bò” không được quốc tế công nhận lên mẫu hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân nước này, dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ mối quan ngại về hành động leo thang xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.
“Vết dầu loang” Syria

“Vết dầu loang” Syria

ANTĐ - Điểm nóng xung đột đổ máu tại Syria đang có nguy cơ vượt ra khỏi biên giới quốc gia Trung Đông này khi Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục dùng súng đạn để “nói chuyện với nhau” trong lúc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các tay súng chống đối vẫn rất ác liệt ở nhiều thành phố lớn.

Quan hệ Nga - Mỹ lại căng thẳng

Quan hệ Nga - Mỹ lại căng thẳng

ANTĐ - Ngày 19-9, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và xác nhận thời điểm chính thức từ ngày 1-10 tới, cơ quan này sẽ chấm dứt toàn bộ mọi hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga.
Nhóm các quốc gia G7 bày tỏ quan ngại về giá dầu

Nhóm các quốc gia G7 bày tỏ quan ngại về giá dầu

ANTĐ - Các Bộ trưởng Bộ Tài chính từ nhóm bảy nước công nghiệp phát triển G7 đã đưa ra một tuyên bố hôm 28/8, cho thấy họ có thể yêu cầu các quốc gia tiêu thụ dầu phải đưa ra chiến lược dự trữ của họ.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb: Đơn phương leo thang là phạm luật

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb: Đơn phương leo thang là phạm luật

ANTĐ - Trong thông cáo báo chí ra ngày 25-7 tại Washington D.C, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ cho rằng, những hành động đơn phương gần đây của Trung Quốc nhằm tăng cường kiểm soát tại vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông “thật đáng lo ngại” và Trung Quốc có thể “đã vi phạm luật quốc tế”. 

Trung Quốc ngang nhiên ra mắt “thành phố Tam Sa”

Trung Quốc ngang nhiên ra mắt “thành phố Tam Sa”

ANTĐ - Với biểu ngữ, cờ hoa phô trương lòe loẹt, Trung Quốc ngày 24-7 đã ngang nhiên tổ chức buổi lễ ra mắt “thành phố Tam Sa” trên quần đảo Hoàng Sa ở biển Đông. Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại về hành động đơn phương này của Trung Quốc, trong khi cũng có những cảnh báo khả năng xảy ra xung đột vũ trang trên biển Đông.