Quân khu phương Đông Nga được biên chế 20 hệ thống phòng không Tor-M2U

ANTĐ - Ngày 6-10, phát ngôn viên Quân khu phương Đông của Nga cho biết, quân khu này sẽ được biên chế 20 hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U vào cuối năm nay.

Phát biểu với báo giới, Đại tá Alexander Gordeyev nói: “Trước khi kết thúc năm nay, hơn 20 hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Tor-M2U sẽ được biên chế cho các đơn vị phòng không của lực lượng cơ giới thuộc Quân khu phương Đông, đóng tại Primorsky Krai”.

Trước đó, một số đơn vị tên lửa phòng không của lục quân ở Quân khu phương Đông cũng đã được trang bị các hệ thống phòng không tầm ngắn Tor, do tập đoàn Almaz-Antey thiết kế và chế tạo.

Quân khu phương Đông Nga được biên chế 20 hệ thống phòng không Tor-M2U ảnh 1
Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U 

Tor-M2U là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn hiện đại mới được nâng cấp. Các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U mới nhất này, lần đầu được công bố tại cuộc Duyệt binh mừng ngày chiến thắng diễn ra tại Moscow hôm 9-5-2014.

Tor-M2U được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự và dân sự quan trọng chống lại các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, tên lửa điều khiển, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay không người lái.

Hệ thống tên lửa Tor-M2U có thể đồng thời phát hiện được hơn 40 mục tiêu, trong đó, theo dõi và tấn công đồng thời được 4 mục tiêu ở khoảng cách khoảng 7km và ở độ cao hơn 6.000m.