Quận Hoàng Mai kiến nghị sớm mở rộng đường Trương Định và 6 tuyến giao thông quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy và đoàn công tác thành phố, lãnh đạo quận Hoàng Mai đã kiến nghị 12 vấn đề thuộc 6 nhóm lĩnh vực, trong đó có nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu báo cáo tại buổi làm việc
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu báo cáo tại buổi làm việc

Sáng nay, 5-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Quận ủy Hoàng Mai về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, trăn trở và mong muốn của lãnh đạo thành phố là Hoàng Mai với lợi thế hiện có của mình phải phấn đấu để sớm trở thành một “cực tăng trưởng”, động lực lan tỏa kéo khu vực phía Nam Thủ đô phát triển theo.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 nhưng với nỗ lực quyết tâm cao, quận đã đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố giao.

Dù vậy, kinh tế tăng trưởng đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp so với yêu cầu. Một số phường trên địa bàn còn để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, xử lý chưa kiên quyết, triệt để...

Để giải quyết các kiến nghị, vướng mắc đang gặp, Quận ủy Hoàng Mai kiến nghị tới thành phố 12 vấn đề thuộc 6 nhóm lĩnh vực như quy hoạch, giao thông, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khai thác quỹ đất dự kiến theo hướng đô thị sinh thái…

Riêng về giao thông, quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố chuyển giao quyền làm chủ đầu tư cho UBND quận đối với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên nối tiếp, đoạn từ đường vành đai 2,5 đến đường vành đai 3 và tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng, thuộc dự án khu chức năng đô thị Trũng Kênh.

Đối với mở rộng tuyến đường Trương Định, quận đề nghị thành phố chỉ đạo, đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 bởi đây là tuyến đường trọng điểm, kết nối đường Giải Phóng (trục xuyên tâm của thành phố) với đường vành đai 2 và đường vành đai 2,5, chiều dài khoảng 2,8km (trên địa bàn quận Hoàng Mai), mặt cắt ngang 40m.

Ngoài ra, quận cũng đề nghị thành phố chấp thuận cải tạo, nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng trên địa bàn kết hợp chỉnh trang hạ tầng giao thông, chiều dài khoảng 8,4 km…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ đánh giá, quận Hoàng Mai có sự phát triển khá mạnh, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong 17 năm qua (kể từ khi thành lập quận) và 5 năm gần đây, đóng góp chung vào sự phát triển của Thủ đô.

Hiện tại, quận Hoàng Mai có nhiều thuận lợi để phát triển nhưng để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững thì còn nhiều thách thức, nhất là tốc độ đô thị hoá, phát triển hạ tầng còn thiếu đồng bộ.

Do vậy, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, để trở thành quận phát triển ở khu vực phía Nam của thành phố, Hoàng Mai cần rà soát lại, đánh giá tiềm năng, lợi thế để đề ra những mục tiêu cụ thể. Trong đó, nên coi giải phóng mặt bằng là vấn đề đột phá trong nhiệm kỳ tới để tạo ra động lực cho phát triển.

Bí thư Thành ủy đề nghị Hoàng Mai đăng ký với thành phố áp dụng quy trình rút gọn trong giải phóng mặt bằng và đăng ký xây dựng một khu đô thị văn minh. Ngoài ra, có thể nghiên cứu đăng ký xây dựng đội quản lý trật tự xây dựng kiểu mẫu của thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Quận ủy Hoàng Mai triển khai hiệu quả Chương trình 01 của Thành ủy gắn với Chỉ thị 15, Nghị quyết 15 và gắn với chính quyền đô thị.

Còn đối với các kiến nghị của quận Hoàng Mai tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ yêu cầu quận xin ý kiến các bộ ngành để trình thành phố về quy hoạch phân khu hai bên sông Hồng theo phương châm đảm bảo quy định phòng chống lũ.

Ngoài ra, quận cần chủ động cùng các nhà đầu tư rà soát lại quy hoạch 1/500 để báo cáo thành phố. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị thành phố phải coi đây là nhiệm vụ trọng điểm để tập trung tháo gỡ, tạo ra chủ trương chung cho các quận, huyện khác.