Quận Hoàn Kiếm: Nhiều mô hình phù hợp

ANTĐ - Với mục tiêu xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chú trọng thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo ANTT từ cơ sở” gắn với mô hình “Hộ tự phòng, số nhà tự quản”, coi đó là yếu tố quan trọng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ATTQ, phát huy được tính tự phòng, tự quản của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT.

Căn cứ đặc thù địa bàn, lực lượng công an cơ sở đã tham mưu, đề xuất chính quyền phường năng động đổi mới hình thức, cụ thể hóa các mô hình phòng ngừa xã hội phù hợp với từng lĩnh vực, từng khu dân cư như xây dựng và triển khai chuyên đề “Phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm xâm hại tài sản tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý và tiền tệ” của các phường Hàng Bạc, Hàng Bông, Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo; chuyên đề “Phòng ngừa tội phạm trộm đêm, trộm cắp xe máy” của phường Hàng Bồ, “Vận động nhân dân tự quản giữ gìn TTĐT, VSMT gắn với khoán quản” của phường Hàng Bài; “Vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm tại các cơ sở kinh tế trọng điểm” của phường Lý Thái Tổ; chốt phòng chống tội phạm trên tuyến đê 401 của phường Phúc Tân và Chương Dương; “Liên kết đảm bảo ANTT” giữa Công ty cổ phần Đồng Xuân với các phường Đồng Xuân, Hàng Đào…

Do tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, trong năm 2011, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm không để xảy các vụ án nghiêm trọng như cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, tiền tệ. Điều đáng ghi nhận, việc thực hiện lắp đặt camera tại nhiều cơ sở kinh doanh ở các phường Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Bông… đã có tác dụng “lưu hình” của tội phạm cũng như đối tượng nghi vấn liên quan đến ANTT; qua đó giúp lực lượng CAQ Hoàn Kiếm điều tra, khám phá hiệu quả các vụ phạm pháp hình sự như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ và xử lý đúng người, đúng tội…

Ngoài ra, nhân dân ở 18 phường đã tích cực tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân để tập trung bàn, thảo luận về ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với công tác đảm bảo TTATXH… Qua đó những vấn đề bức thiết liên quan đến ANTT ở cơ sở đã được người dân cùng các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ phối hợp cùng lực lượng CAP tập trung giải quyết như hòa giải thành công 80% số vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp; phân công người tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, tạo việc làm cho 446 người tiến bộ, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Nâng cao cảnh giác, người dân còn tích cực cung cấp cho cơ quan công an gần 2.000 tin báo tố giác và TNXH có giá trị, các lực lượng CAQ Hoàn Kiếm đã điều tra khám phá hiệu quả 309 vụ phạm pháp hình sự, 105 vụ phạm tội về kinh tế, 274 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 51 đối tượng có lệnh truy nã… góp phần tiếp tục giữ vững ANTT địa bàn trung tâm Thủ đô.