Quận Hai Bà Trưng lan tỏa kỹ năng, kiến thức pháp luật "Vì cộng đồng sạch ma túy"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban Chỉ đạo 89 quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn.
Thượng tá Nguyễn Duy Tuấn, Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng trao cờ lưu niệm các thành viên tham gia dự thi

Thượng tá Nguyễn Duy Tuấn, Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng trao cờ lưu niệm các thành viên tham gia dự thi

Tham gia hội thi là 6 đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Các đội thi phải trải qua các phần thi khác nhau, gồm: Phần thi giới thiệu; thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy và phần thi kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống.

Các đội thi đã gây ấn tượng bằng các màn biểu diễn nghệ thuật, qua đó giới thiệu được khái quát nội dung, mục đích, ý nghĩa của hội thi, những thành tích trong công tác tuyên truyền của đội Công tác xã hội tình nguyện ở địa bàn và các thành viên tham gia hội thi.

Ở phần thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy, các đội đã trả lời nhanh, chính xác các câu hỏi về những kiến thức cơ bản Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, kỹ năng phòng, chống ma túy.

Phần thi kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống, các đội thi để lại nhiều ấn tượng đặc biệt nhất. Các tiểu phẩm tự biên, tự diễn được các đội thi dàn dựng công phu bằng hình thức sân khấu hóa, nội dung kịch bản phong phú, khả năng diễn xuất khéo léo, linh hoạt, phản ánh tác hại của ma túy; lối sống không lành mạnh dẫn tới hậu quả đáng tiếc và vai trò của đội tình nguyện trong công tác tuyên truyền, tư vấn để giúp những người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cụm 4 gồm: Bạch Mai, Quỳnh Mai, Quỳnh Lôi; giải Nhì cụm 2 gồm: phường Phố Huế, Đồng Nhân, Đống Mác; giải Ba cụm 5 gồm: Phường Minh Khai, Bách Khoa, Cầu Dền.