Quận Hà Đông: 15.000 túi an sinh đến với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người lao động ngoại tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 1-9, Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ quận Hà Đông, TP. Hà Nội phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức “Chương trình 15.000 túi an sinh” , hỗ trợ hộ gia đình khó khăn và người lao động ngoại tỉnh bị “mắc kẹt” tại các công trình xây dựng, khu nhà trọ trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Cấn Thị Việt Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông bày tỏ: Đoàn kết, tương thân tương ái là một truyền thống quý báu của dân tộc ta nói chung và nhân dân Hà Đông nói riêng. Đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, khốc liệt, khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của mọi tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh đó, tình thương yêu đồng bào, đồng chí, trách nhiệm với cộng đồng càng được nhân lên và lan tỏa.

Đồng chí Cấn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông phát biểu tại lễ phát động

Đồng chí Cấn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông phát biểu tại lễ phát động

Tiếp nối truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Hà Đông tổ chức phát động “Chương trình 15.000 túi an sinh” nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời các đối tượng dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của đại dịch hiện đang sinh sống trên địa bàn quận, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lao động ngoại tỉnh bị mất việc, nghỉ việc nhưng chưa thể về quê.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Quận và ngành, phòng ban chức năng đã trực tiếp đi trao quà tặng các hộ nghèo, gặp khó khăn bởi dịch bệnh

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Quận và ngành, phòng ban chức năng đã trực tiếp đi trao quà tặng các hộ nghèo, gặp khó khăn bởi dịch bệnh

Đồng chí Chủ tịch UBND quận nêu rõ, khi dịch bệnh xảy ra, Quận đã luôn chủ động, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc quyết liệt, chung tay thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, đồng thời luôn quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chỉ tính riêng từ khi thực hiện giãn cách xã hội - ngày 24/7 đến nay, quận Hà Đông đã tạm ứng kinh phí hơn 27 tỷ đồng, đã chi trả hỗ trợ cho gần 1.000 trường hợp theo Nghị quyết 68, QĐ 23 của Thủ tướng CP, NQ 15 của HĐND TP và QĐ số 3642 của UBND TP với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng; tổ chức huy động từ các nguồn xã hội hóa để triển khai hỗ trợ lương thực thực phẩm được gần 29.000 lượt hộ, lượt người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid với trị giá gần 8 tỷ đồng; trong đó lao động ngoại tỉnh, người ở trọ ngoại tỉnh là 15.500 lượt người.

“Sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự sẻ chia, đùm bọc đầy trách nhiệm, tình nghĩa và nhân văn, đã kịp thời hỗ trợ, góp phần giảm bớt những khó khăn, thiếu thốn về nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ngoại tỉnh trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội”, Chủ tịch Cấn Thị Việt Hà nhấn mạnh.

“Chương trình 15.000 túi an sinh” do UBND các phường huy động 8.000 túi an sinh; các ngành, đoàn thể quận huy động 7.000 túi an sinh; với tổng giá trị khoảng 5,2 tỷ đồng. Mỗi túi hỗ trợ đối với cá nhân có giá trị từ 200 đến 300 nghìn đồng; hỗ trợ đối với hộ gia đình có giá trị từ 400 đến 500 nghìn đồng.

Lãnh đạo quận Hà Đông yêu cầu, để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, UBND các phường, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục rà soát kỹ từng tổ dân phố, ngõ ngách, khu nhà trọ, công trường xây dựng,… để nắm chắc các trường hợp có khó khăn, kịp thời hỗ trợ, tuyệt đối không để ai bị thiếu, đói; đồng thời tăng cường công tác giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch.

Vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà nhằm giúp đỡ người lao động, học sinh, sinh viên khó khăn trong thời gian giãn cách, không thể trở về quê. Đối với các trường hợp lang thang cơ nhỡ, UBND các phường chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường có phương án trợ giúp, hỗ trợ thuê trọ, lương thực thực phẩm và kinh phí, tạo điều kiện để họ trở về địa phương sau khi Thành phố kết thúc giãn cách…