Quân đội Trung Quốc rút khỏi biên giới tranh chấp với Ấn Độ

ANTĐ - Sau 4 ngày căng thẳng tại khu vực Chumar ở phía đông bắc Ladakh, tối 18-9, binh sĩ quân đội Trung Quốc đã rút lui khỏi biên giới tranh chấp với Ấn Độ. 

Cuộc đối đầu giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tại Chumar kết thúc sau 4 ngày căng thẳng

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn các nguồn tin cho biết, binh sĩ Trung Quốc bắt đầu rút lui lúc 21h45 tối 18-9, và gần như đồng thời, quân đội Ấn Độ cũng bắt đầu giảm sự hiện diện của các binh sĩ tại khu vực cách quận Leh thuộc Ladakh khoảng 300km về phía đông này. Mặc dù vậy, quân đội Ấn Độ vẫn tiếp tục canh chừng đề phòng binh sĩ quân đội Trung Quốc xâm nhập do họ cắm trại ngay bên kia Đường kiểm soát thực tế (LAC) trên biên giới hai nước. 

Vụ đối đầu giữa binh sĩ hai nước diễn ra từ hôm 14-9 sau khi binh sĩ Ấn Độ phát hiện phía Trung Quốc xây dựng một con đường bên trong lãnh thổ Ấn Độ ở khu vực Chumar. Phía Ấn Độ đã yêu cầu Trung Quốc dừng ngay hoạt động xây dựng bất hợp pháp, tuy nhiên, phía Trung Quốc không thực hiện và tiếp tục điều thêm quân tới khu vực. Các nguồn tin từ Ấn Độ cho biết, trước đó, số lượng binh sĩ Trung Quốc tại khu vực này có lúc tăng lên tới 600 người. Cùng với đó, trực thăng Trung Quốc cũng bay phía trên ít nhất 3 lần để cung cấp thực phẩm cho binh sĩ nước này. Quân đội Ấn Độ cũng nhanh chóng tăng cường thêm quân tới khu vực, ngăn không cho binh sĩ Trung Quốc tiến sâu vào bên trong. Hai bên chỉ cách nhau khoảng 200m và vụ đối đầu chỉ chấm dứt vào ngày 18-9. 

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Ấn Độ và có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước này Narendra Modi nhằm cải thiện mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.