Quân đội Thái Lan thiết quân luật, kiểm soát toàn bộ các đài truyền hình

ANTĐ - Ngày 20-5, quân đội Thái Lan đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên cả nước nhằm khôi phục trật tự sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ làm 28 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Tình trạng thiết quân luật do Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, ký đã được công bố trên truyền hình lúc 03h00 sáng nay (20-5) và có hiệu lực ngay lập tức.

Tuy nhiên, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố, tình trạng thiết quân luật được ban bố "không phải là một cuộc đảo chính" mà là "nhằm khôi phục hòa bình và trật tự cho nhân dân thuộc tất cả các bên" tại vương quốc này. Đồng thời, trấn an người dân Thái Lan rằng “người dân không phải hoảng sợ, lo lắng mà hãy yên tâm sống và sinh hoạt bình thường”.

Trong khi đó, Cố vấn an ninh trưởng của Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan, ông Paradorn Pattanatabut cho hay, quân đội đã không hề tham vấn chính phủ về việc ban bố tình trạng thiết quân luật, trong khi chính phủ tạm quyền vẫn đang hoạt động bình thường.

Quân đội Thái Lan thiết quân luật, kiểm soát toàn bộ các đài truyền hình ảnh 1

Quân đội Thái Lan kiểm soát Đài truyền hình quốc gia


Theo hiến pháp Thái Lan, quân đội có quyền can thiệp và áp đặt thiết quân luật nhằm toàn quyền kiểm soát an ninh trên toàn quốc trong thời gian xảy ra khủng hoảng.

Ngay sau khi tình trạng thiết quân luật được tuyên bố, quân đội Thái Lan đã được triển khai tuần tra khắp đường phố Bangkok và kiểm soát toàn bộ các đài truyền hình. Sau khi bị quân đội kiểm soát, các đài truyền hình cũng ngay lập tức bị dừng phát sóng, kể cả các kênh truyền hình của các phe phái chính trị tại nước này.

Theo một tuyên bố bằng văn bản được phát đồng thời trên tất cả các kênh truyền hình sau đó, các kênh truyền hình bị dừng phát sóng là “để nhân dân có được thông tin chính xác và không bóp méo thông tin nhằm làm gia tăng thêm cuộc khủng hoảng này”.