Quân đội Thái Lan bác tin đồn xảy ra đảo chính

ANTĐ - Quân đội Thái Lan đã bác bỏ khả năng xảy ra cuộc đảo chính quân sự giữa lúc những căng thẳng chính trị leo thang tại nước này. 

Người biểu tình tuần hành ở Thủ đô Bangkok

“Những tin đồn không có cơ sở này chỉ là sự tưởng tượng của một số cá nhân muốn gây xáo trộn xã hội” - Phó Phát ngôn viên quân đội Thái Lan, Đại tá Winthai Suwaree khẳng định. Ông Suwaree cũng cho biết những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về sự liên hệ giữa quân đội với chính trị không có cơ sở thực tế. 

Tình hình chính trị tại Thái Lan bất ngờ trở nên căng thẳng sau khi Quân đội Nhân dân, liên minh mới thành lập phản đối đảng Puea Thai cầm quyền và cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra tổ chức biểu tình tại Bangkok. Những người phản đối đã bắt đầu cuộc biểu tình tại một công viên ở Bangkok từ chiều 4-8 để phản đối chính phủ và dự luật ân xá mà chính quyền đang xem xét phê chuẩn vào tuần này… Theo cảnh sát Thái Lan, hiện các cuộc biểu tình vẫn trong tầm kiểm soát. 

Nhằm đối phó với các nguy cơ bất ổn, Chính phủ Thái Lan đã phải ban bố tình trạng đặc biệt tại 3 quận ở Bangkok. An ninh cũng được tăng cường tại khu vực nhà riêng của Thủ tướng Yingluck, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã thiết lập các trạm kiểm soát xung quanh khu vực lân cận.