Giới thiệu bộ sách về chiến thắng Điện Biên Phủ

Giới thiệu bộ sách về chiến thắng Điện Biên Phủ

ANTĐ - Với mong muốn mang đến cho bạn đọc những hướng tiếp cận khác nhau về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, sáng qua, 8-4, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đã cho ra mắt bộ sách gồm 15 tập, mỗi tập sách là một nội dung riêng biệt, như: “Chiến dịch Điện Biên Phủ - ký ức 60 năm”, “Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu”, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ”, “Điện Biên Phủ - Một kỳ quan lịch sử”… 
Dối trá và hoang tưởng là căn bệnh khó chữa của kẻ xấu

Dối trá và hoang tưởng là căn bệnh khó chữa của kẻ xấu

ANTĐ - Mới đây, trên mạng Internet xuất hiện một bài tường thuật cuộc gặp của một nhóm người Việt Nam với Nhóm làm việc về nhân quyền và Nhóm làm việc về châu Á và châu Úc của Hội đồng châu Âu. Đây là kết quả sự vận động của nhiều thế lực với những động cơ không tốt đẹp gì đối với đất nước Việt Nam đang nỗ lực hết sức để vượt qua những khó khăn kinh tế. Xem xét tất cả những câu hỏi của các thành viên các nhóm làm việc của Hội đồng châu Âu, người ta nhận ra sự quan tâm một cách hời hợt của nhóm này tới những báo cáo thêu dệt của nhóm người Việt này. 
Công an và Quân đội luôn đồng tâm hiệp lực

Công an và Quân đội luôn đồng tâm hiệp lực

ANTĐ - Chiều 14-11, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII trong QĐND và CAND. Các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi gặp mặt. 
NSNA Trần Hồng: Lắng lại những tiếc thương

NSNA Trần Hồng: Lắng lại những tiếc thương

ANTĐ - Tôi có vinh dự 20 năm cầm máy theo chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều sự kiện. Trước kia, tôi chụp ảnh với tư cách là phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Nhưng cơ duyên chính thức đưa tôi đến với việc đặc tả chân dung vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam chính thức bắt đầu từ năm 1994 và cũng được bắt đầu từ một tình huống mà tôi nhớ suốt đời. 
Không “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

Không “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

ANTĐ -  “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng nước ta. Thời gian gần đây, lợi dụng việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người đã đưa ra quan điểm lực lượng vũ trang “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân”; “phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải  trung thành với bất kỳ tổ chức nào”(?!)... Đây là những luận điệu vô căn cứ, phản khoa học và không đúng với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam.
Con trai tướng Trung Quốc hầu tòa vì tội hiếp dâm tập thể

Con trai tướng Trung Quốc hầu tòa vì tội hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Con trai một vị tướng có tiếng ở Trung Quốc phải ra hầu tòa vào hôm nay 28-8, do tình nghi có liên quan tới một vụ hiếp dâm tập thể. Vụ việc này gây nên sự bất bình trong công chúng về tình trạng con cái của các quan chức cấp cao Trung Quốc ngày càng coi thường pháp luật.
Cuộc hội ngộ của hai phóng viên chiến trường

Cuộc hội ngộ của hai phóng viên chiến trường

ANTĐ - Họ là hai phóng viên chiến trường nổi tiếng; một của báo Quân Đội Nhân Dân, một của hãng tin AP. Những ngày tháng 4 lịch sử này, họ đã có cuộc hội ngộ xúc động ở thành cổ Quảng Trị.
Đại tướng Chu Huy Mân với việc tăng cường đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Đại tướng Chu Huy Mân với việc tăng cường đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

ANTĐ - Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Người con ưu tú của đất nước và quê hương Nghệ An, nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và tự do, hạnh phúc của nhân dân.
“Gió bụi đường hoa” của một “sứ thần”

“Gió bụi đường hoa” của một “sứ thần”

ANTĐ - Tôi vẫn thường thấy tên ông trên những đầu  sách của Bộ Ngoại giao, lại cũng được nghe các vị lão thành cách mạng nhắc đến cái tên Lưu Văn Lợi với tình cảm thân thiết về những tháng ngày họ đã gắn bó từ thuở hoa niên trong nhóm văn hoá cứu quốc. Tôi băn khoăn tự hỏi: “Cơ duyên nào đã đưa ông từ mặt trận văn hoá sang mặt trận ngoại giao đầy gian khổ mà vinh quang?”.    

Xả thân vì nghĩa cả

Xả thân vì nghĩa cả

ANTĐ - Cuốn sách “Cha tôi và những cánh thư Trường Sơn” được ấn hành bởi NXB Quân đội Nhân dân. Đa phần nội dung cuốn sách này là tập hợp những lá thư được viết bởi Liệt sĩ Phạm Đình Thám, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) viết gửi về cho gia đình trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến 1968, thời điểm đó, ông mới nhập ngũ và hành quân vào chiến trường miền Nam chiến đấu. 
“Viết tiếp bản hùng ca”

“Viết tiếp bản hùng ca”

ANTĐ - Là chủ đề chương trình giao lưu giữa tuổi trẻ với đại diện cựu chiến binh tham gia chiến đấu 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” do Báo Quân đội  nhân dân phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội nhân dân tổ chức, diễn ra vào 20h ngày 15-12. 
Có sức khỏe để viết tiếp những đam mê

Có sức khỏe để viết tiếp những đam mê

ANTĐ - Gần 60 tuổi đời với 37 năm cần mẫn tìm hiểu, ghi chép lại lịch sử dân tộc, có nhiều sáng tác tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều vị tướng trong lịch sử dân tộc, Đại tá Đặng Việt Thủy, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Nhà Xuất bản Quân Đội Nhân dân - một nhà văn và cũng là nhà báo quân đội chia sẻ bí quyết làm việc của mình: sức khỏe quan trọng nhất, có sức khỏe mới theo đuổi được niềm đam mê.
Chủ động ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động khủng bố

Chủ động ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động khủng bố

ANTĐ - Chiều 22-11, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2007-2012) thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. 

Bồi dưỡng nền tảng cho thế hệ tương lai

Bồi dưỡng nền tảng cho thế hệ tương lai

ANTĐ - Chiều 20-11, tại trụ sở Bộ Công an, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội nghị giao ban giữa Quân ủy Trung ương (QUTW) và Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được tổ chức.