Quân đội Nga sớm nhận hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới

ANTD.VN -Nga đang thử nghiệm một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa dẫn hướng mới, dự kiến sẽ sớm được bàn giao cho lực lượng vũ trang nước này để làm nhiệm vụ.

Quân đội Nga sớm nhận hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu

"Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy những tiến bộ đạt được trong việc thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa mới. Tôi hy vọng, vũ khí mới này sẽ sớm được giao cho các lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, hai tàu khu trục hiện đại thuộc Dự án 22350 được trang bị hệ thống pháo và tên lửa Kalib và Oniks sẽ được triển khai cho hải quân Nga vào cuối năm 2020", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói trên kênh tin tức Rossiya-24 hôm 7-3.

Được biết, hạm đội Baltic, hạm đội phương Bắc và trường bắn Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan đã thực hiện hơn 60 vụ phóng tên lửa tầm xa từ hai tàu khu trục mới này.

"Thực hiện thành công các dự án này sẽ cho phép chúng ta tạo ra những loại vũ khí có khả năng chiến đấu độc nhất", ông Shoigu cho biết thêm.