Quân đội Nga nhận trực thăng bay cao nhất thế giới Mi-38 vào 2018

ANTĐ - Theo Phó Giám đốc nhà máy sản xuất trực thăng Kazan, ông Igor Bugakov, việc bàn giao các máy bay trực thăng đa nhiệm Mi-38 cho Bộ Quốc phòng Nga sẽ được thực hiện vào năm 2018. Ngoài ra, phiên bản dân sự của loại máy bay này cũng được lên kế hoạch bàn giao vào cùng thời gian trên.

“Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận các máy bay Mi-38 trong năm 2018, trong khi phiên bản dân dụng của loại trực thăng này cũng có kế hoạch được bàn giao vào cuối 2018 hoặc đầu 2019”, ông Bugakov nói với hãng tin Tass vào hôm 23-5.

Mi-38 sẽ phục vụ như một máy bay vận tải trong quân đội Nga. Phiên bản dành cho mục đích quân sự và dân sự khác nhau ở thông số kĩ thuật và một vài hệ thống trang bị trên máy bay.

Mi-38 có cả phiên bản dân sự và quân sự

“Phiên bản quân đội của Mi-38 sẽ dùng 100% linh kiện do Nga sản xuất. Ban đầu vẫn sẽ có một vài phần nhỏ là nhập khẩu nhưng  nó sẽ sớm được thay thế bằng đồ nội địa. Trong khi đó, phiên bản dân sự có 90% linh kiện của Nga. Một vài phần như hệ thống nhiên liệu hoặc các thiết bị điện tử hàng không là nhập khẩu từ Pháp”, ông Bugakov cho hay.

Cách đây không lâu, Thứ trưởng  Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tiết lộ, hợp đồng mua các máy bay Mi-38 giữa Bộ Quốc phòng Nga và nhà máy Kazan sẽ được chốt vào năm 2017.

Được thiết kế để thay thế dòng máy bay Mi-8/17, Mi-38 có thể đạt được tốc độ tối đa 320km/h, tầm hoạt động 920km. Mi-38 chở được tối đa 36 người hoặc 5 tấn hàng hóa. Máy bay có chiều dài 19,70m, đường kính cánh quạt 21,1m, chiều cao 5,13m và diện tích cánh quạt khi quay là 349,5m2. Thiết kế khí động học của mẫu máy bay cho phép nó vươn tới độ cao 3.000m chỉ trong 6 phút và từng lên đến tầm cao gần 9.000m, độ cao lớn nhất thế giới từng đạt được bởi một loại trực thăng.