Quân đội Nga mua số lượng kỷ lục 700 hệ thống rocket đa nòng

ANTĐ - Ngày 8-4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, bộ quốc phòng nước này sẽ mua khoảng 700 hệ thống rocket đa nòng thuộc 3 loại khác nhau của nhà máy chế tạo Motovilikha vào năm 2020.

“Motovilikha chế tạo tất cả 3 loại rocket đa nòng, gồm Tornado-G (kiểu mới), Uragan và Smerch, biến thể mới của Tornado-S. Khối lượng mua sắm trong chương trình vũ trang quốc gia hiện tại rất lớn, cần phải mua thêm khoảng 700 hệ thống", ông Borisov cho biết trong một chuyến thăm tới nhà máy.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Borisov, các hệ thống rocket đa nòng chỉ đứng thứ 2 sau súng trường tấn công Kalashnikov về cơ hội xuất khẩu.

Hệ thống rocket đa nòng Tornado-G của Nga khai hỏa

"Tôi cho rằng, trong chương trình mua sắm vũ khí quốc gia mới đề xuất, nhu cầu về các hệ thống này sẽ rất lớn, do những thay đổi về chất lượng đối với đặc điểm kỹ thuật của các hệ thống rocket đa nòng này", ông cho biết thêm.

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái vũ trang quy mô lớn nhằm hiện đại hóa 70% trang thiết bị quân sự trước năm 2020. Tổng giá trị của chương trình hiện đại hóa này ước tính khoảng 20 nghìn tỷ rúp (khoảng 291 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại).

Nhà máy chế tạo Motovilikha hoạt động cả trong lĩnh vực luyện kim và chế tạo thiết bị quân sự. Ngoài rocket đa nòng, họ còn chế tạo pháo dã chiến, pháo tự hành và súng cối.