Quân đội Nga mất 35 máy bay không người lái ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ấn phẩm Avia-pro mới đây cho biết, kể từ khi Nga bắt đầu tham gia chiến dịch quân sự diệt khủng bố ở Syria, quân đội nước này đã để mất 35 máy bay không người lái (UAV).
Quân đội Nga mất 35 máy bay không người lái ở Syria ảnh 1

Quân đội Nga mất 35 máy bay không người lái ở Syria

Theo nguồn tin, số lượng UAV bị mất thực tế có thể cao hơn nhiều, tuy nhiên, nhờ các phương tiện bay tương đối rẻ này, quân đội Nga đã thu thập được thông tin có giá trị và loại bỏ thành công hàng nghìn phiến binh.

Theo thông tin được cung cấp, tổn thất lớn nhất trong số các UAV là UAV trinh sát "Orlan-10" của Nga - 20 chiếc, trong khi việc mất các UAV khác được báo cáo như sau: UAV Garnet-4: 3 chiếc; ZALA-421: 3 chiếc; Eleron-3SV: 2; Tachyon: 1; Ptero: 1; Outpost: 2; UAV không xác định: 2.

Cần lưu ý rằng, không phải tất cả UAV đều bị các nhóm phiến quân khủng bố bắn hạ - một số máy bay bị rơi do sự cố kỹ thuật. Nói chung việc sử dụng UAV trong chiến dịch ở Syria là rất thành công.