Quân đoàn 2 Anh hùng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

ANTĐ - Sáng 17/5/2014, tại Bắc Giang, Quân đoàn 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (17/5/1974 - 17/5/2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 2 và Mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 2. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gửi lẵng hoa chúc mừng.

Quân đoàn 2 thành lập ngày 17/5/1974, tại Ba Nang - Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị. Đây là Quân đoàn chủ lực, cơ động, chiến lược đầu tiên được thành lập trên chiến trường miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 2 đã tham gia chiến đấu và lập nhiều chiến công vang dội. Chỉ sau một thời gian ngắn ra đời, Quân đoàn đã tham gia chiến đấu và giành thắng lợi lớn trong 2 chiến dịch Nông Sơn - Thượng Đức và La Sơn - Mỏ Tàu. Mùa Xuân năm 1975, Quân đoàn 2 vinh dự được tham gia trận mở màn của chiến dịch Tây Nguyên; lập chiến công xuất sắc trong chiến dịch giải phóng Trị - Thiên - Huế và chiến dịch Đà Nẵng; tiến công thần tốc giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung; chớp thời cơ và dũng mãnh trong chiến dịch Hồ Chí Minh; đột kích, thọc sâu vào nội đô, húc đổ cánh cổng sắt và đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn; góp phần giải phóng Sài Gòn, Gia Định, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên quân kỳ Quyết thắng của Quân đoàn 2

Trong giai đoạn cách mạng mới, Quân đoàn 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ, xây dựng Quân đoàn ngày càng VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Với những chiến công và thành tích vẻ vang đó, Quân đoàn 2 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; nhiều tập thể và cán bộ, chiến sỹ của Quân đoàn 2 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đinh Thế Huynh đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên quân kỳ Quyết thắng của Quân đoàn 2. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những công lao cống hiến của Quân đoàn 2 trong suốt 40 năm qua.

Quân đoàn 2 Anh hùng đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh ảnh 3

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi lễ


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công và thành tích mà Quân đoàn 2 đã lập được trong 40 năm qua; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; Đảng bộ, chính quyền nhân dân các địa phương đã đùm bọc, giúp đỡ, phối hợp hiệp đồng, tạo mọi điều kiện giúp cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 2 chiến đấu và giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh khốc liệt; đồng thời nhắc nhở các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 2 cần tích cực vun đắp để tình cảm ấy ngày càng sâu sắc. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị mà LLVT là nòng cốt, trong đó Quân đoàn 2 - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, đòi hỏi phải xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực nghiên cứu làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; luôn SSCĐ cao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” của Quân đoàn và truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, Quân đoàn 2 cũng cần tích cực tham gia vào lĩnh vực sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng để đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng Quân đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã duyệt đội danh dự và tham quan các sản phẩm khí tài, phương tiện, mô hình vũ khí của Quân đoàn, cùng ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn 2 trong 40 năm qua, xứng đáng với truyền thống “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng”.

 

Các đại biểu dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ của Quân đoàn


Trước đó, chiều 16/5, các đại biểu cùng các thế hệ lãnh đạo và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 2 qua các thời kỳ đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sỹ của Quân đoàn 2; tham quan bảo tàng truyền thống và dự chương trình văn nghệ chào mừng.