ANTĐ - Ngày 09/12/2014, chính phủ Nhật Bản công bố, đại cương phòng vệ mới được xây dựng trong năm nay sẽ điều chỉnh ngân sách quốc phòng năm 2014 lên 4.800 tỷ Yên (46,83 tỷ USD), chủ yếu để tăng cường thể chế của lực lượng phòng vệ (SDF), ứng phó với Trung Quốc và Triều Tiên.
ANTĐ - Ngày 8-12, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, 3 tàu hải cảnh Trung Quốc lại xâm nhập vào khu vực gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
ANTĐ - Để tăng cường sức mạnh cho bộ tư lệnh “quần đảo Andaman và Nicobar”, Ấn Độ đã trao toàn quyền kiểm soát bộ tư lệnh này cho hải quân, chứ không theo như biện pháp ủy quyền giữa lực lượng không quân, lục quân và hải quân như hiện nay.
ANTĐ - Hôm 29-11, Trung Quốc tuyên bố nước này đã phái 2 máy bay chiến đấu theo dõi 12 máy bay Mỹ, Nhật trong khu vực xác định phòng không mà họ đơn phương tuyên bố trên biển Hoa Đông ngày 23-11 vừa qua.
ANTĐ - Ngày 27-11, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản tiết lộ, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đang dự tính mở rộng phạm vi vùng ADIZ của nước này đến quần đảo Ogasawara, cách Thủ đô Tokyo khoảng 1.000km về phía Nam.
ANTĐ - Tối 25/11, ngay sau khi máy bay chiến đấu J-15 Nhật truy đuổi 2 máy bay trinh sát Y-8 và Tu-152 Trung Quốc, 2 máy bay B-52 của Mỹ lại nhởn nhơ bay trên không phận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, bất chấp tuyên bố của Bắc Kinh cho rằng, khu vực này nằm trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) họ mới được thiết lập.
ANTĐ - Sau khi Trung Quốc công bố thiết lập “Vùng nhận dạng phòng không” trên biển Hoa Đông hôm 23-11, cả Nhật Bản, Mỹ và Đài Loan cùng lên tiếng phản đối hành động này của Trung Quốc là không thể chấp nhận được.
ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, nhân viên từ các tàu tuần tra của Trung Quốc đã kiểm tra các tàu đánh cá Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
ANTĐ - Sau khi một ngọn núi lửa phun trào, một hòn đảo mới được sinh ra ở vùng lãnh hải của Nhật Bản, thông tin do nhân viên bảo vệ bờ biển và chuyên gia động đất Nhật Bản cho hay hôm 20-11. Đây là hiện tượng lần đầu tiên diễn ra sau nhiều thập kỷ.
ANTĐ - Ngày 16-11, cùng với các tàu cảnh sát biển, lần đầu tiên một chiếc máy bay trinh sát điện tử Tu-154 Trung Quốc đã xâm phạm không phận của Nhật ở Senkaku khiến Nhật phải tung máy bay lên truy đuổi.
ANTĐ - Ngày 5-11, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố, nước này sẽ gửi một công hàm phản đối tới Moscow, sau khi hai chiếc máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu -160 của Nga, đã hai lần xâm phạm không phận của nước này mà không xin phép hồi tuần trước.
ANTĐ - Ngày 1-11, Nhật Bản đã lên tiếng phản bác tuyên bố của Trung Quốc, về sự can thiệp của tàu Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, vào cuộc diễn tập quân sự mà Trung Quốc tiến hành ở phía tây Thái Bình Dương.
ANTĐ - Một bài bình luận trên trang tin điện tử của Đài phát thanh “Tiếng nói nước Nga” cho biết, tranh chấp chủ quyền Trung-Nhật hiện đã bước vào giai đoạn công khai đe dọa sử dụng vũ lực. Nhật dọa bắn hạ UAV Trung Quốc nếu xâm phạm Senkaku, còn Trung Quốc đe nếu Nhật làm như vậy tức là hành vi chiến tranh và Trung Quốc sẽ trả đũa.
ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 29-10 cho biết, nước này đã công bố tình trạng xâm phạm lãnh hải của tàu Trung Quốc được đặt vào trạng thái báo động “vùng xám”, mức chưa từng thấy ngay cả khi xảy ra biến cố lẫn thời bình.
ANTĐ - Phát biểu trong cuộc họp báo tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 28-10, Chánh Văn phòng Nội các nước này, ông Yoshihide Suga cho biết, chính quyền Nhật Bản đã trao công hàm phản đối việc Trung Quốc đã điều 4 tàu tuần tra xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
ANTĐ - Ngày 28-10, Trung Quốc đã điều 4 tàu cảnh sát biển (hải cảnh) đến áp sát quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tranh chấp với Nhật Bản, khiến tình hình ngày càng trở lên căng thẳng giữa hai nước láng giềng này.
ANTĐ - Ngày 25-10, Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập phòng thủ tại vùng biển gần quần đảo cực đông Dokdo với sự tham Hải quân và Cảnh sát biển để kỷ niệm ngày Dokdo.
ANTĐ - Các tàu khu trục, máy bay chiến đấu cùng 34.000 binh sĩ Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng phòng vệ trong việc bảo vệ các đảo xa.