Quân của 47 quốc gia đổ bộ xuống Mông Cổ tập trận chung

ANTĐ - Ngày 22-5, cuộc tập trận đa quốc gia “Khan Quest-2016” khai mạc tại Mông Cổ với sự tham gia của hơn 2.000 quân của 47 quốc gia.

Quân của 47 quốc gia đổ bộ xuống Mông Cổ tập trận chung ảnh 1

Thành viên thuộc Lục quân, Lính thủy đánh bộ và Vệ binh quốc gia Alaska tham gia tập trận cùng quân đội Mông Cổ trong cuộc tập trận đa quốc gia Khan Quest 2014.

Tham dự lễ khai mạc có Tổng thống và Tổng tham mưu trưởng quân đội Mông Cổ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ - Harris và các Đại sứ của các nước đồn trú tại Mông Cổ. Ngoài ra, các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc, nhân viên Hội chữ thập đỏ quốc tế cũng cử đại biểu đến tham dự với vai trò là quan sát viên của cuộc diễn tập.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Tổng thống Mông Cổ Elbegdorj cho biết: “Hiện nay, xung đột vũ trang trên thế giới thường xuyên xảy ra, dẫn đến thương vong lớn, làm nảy sinh khủng hoảng về người tị nạn. Việc này nhắc nhở chúng ta cần phải thông qua biện pháp hòa bình để kiểm soát tình hình, giải quyết tranh chấp. Các nước cần phải tăng cường hợp tác toàn diện về bảo vệ hòa bình”.

Cuộc diễn tập lần này được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện tổng hợp của quân đội Mông Cổ cách Thủ đô Ulaanbaatar của nước này về phía tây 65km.

Bối cảnh của cuộc diễn tập là Liên hợp quốc thực hiện hành động bảo vệ hòa bình khi xảy ra xung đột vũ trạng ở một quốc gia nào đó. Khoa mục của cuộc diễn tập gồm: Diễn tập thực binh, diễn tập trên sơ đồ, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ y tế.

Mục đích cuộc diễn tập này là nhằm nâng cao khả năng ứng phó nhanh của quân đội các nước tham dự trong hành động bảo vệ hòa bình; thúc đẩy lòng tin và phát triển quan hệ quân sự giữa quân đội các nước. Cuộc diễn tập này sẽ kết thúc vào ngày 4-6-2016.