Quan chức Mỹ: Phát ngôn của Trung Quốc về tình hình biển Đông là lố bịch!

ANTĐ -Theo Reuters ngày 13-6 đưa tin, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên đã gọi phát ngôn của ông Yi Xianliang, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, "rõ ràng là lố bịch”.

Trung Quốc đã làm cho tình hình biển Đông căng thẳng kể từ khi đưa giàn khoan Hải Dương-981 đến vùng biển Việt Nam hạ đặt trái phép vào đầu tháng 5-2014.

Tàu Trung Quốc còn ngang ngược đâm húc, bắn vòi rồng vào tàu của các lực lượng chấp pháp Việt Nam và còn đâm chìm tàu cá Việt Nam tại khu vực đặt giàn khoan.

Việt Nam tố cáo Trung Quốc điều động 6 tàu chiến đến khu vực giàn khoan, nhưng ông Yi Xianliang, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo rằng Bắc Kinh không bao giờ sử dụng lực lượng quân sự.

Ông Yi khẳng định: "Kể từ ngày 2-5 cho đến hôm nay, kể cả khi công tác khoan dầu hoàn tất, chúng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ điều lực lượng quân sự đến khu vực giàn khoan. Bởi lẽ, chúng tôi đang tiến hình những hoạt động thương mại dân sự bình thường".

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên đã gọi phát ngôn của ông Yi "rõ ràng là lố bịch”. Vị quan chức này bác bỏ hoàn toàn những khẳng định trên. Ông này cho biết Bắc Kinh đã sử dụng lực lượng hải quân, không quân cũng như lực lượng tuần duyên để “hăm dọa nước khác”.

Vị quan chức Mỹ nhận định ông Yi đưa ra những phát ngôn trên nhằm che đậy những gì mà Trung Quốc đang làm.

Trung Quốc vu khống tàu Việt Nam đâm va hơn 1.500 lần

Bắc Kinh ngày hôm qua (13-6) đã bịa đặt và vu khống khống các tàu Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc hơn 1.500 lần ở vùng biển gần giàn khoan Hải Dương 981 kể từ đầu tháng 5-2014 đến nay trong một cuộc họp báo.

Bắc Kinh nói rằng Việt Nam hiện có 61 tàu ở khu vực trên, trong khi số tàu của Trung Quốc là 71 chiếc, bao gồm cả tàu chính phủ và các tàu phụ trợ. Đồng thời đưa ra các video và hình ảnh về những gì mà Bắc Kinh gọi là cuộc đụng độ với phía Việt Nam xảy ra vào các ngày 2 và 3-5.

Lợi dụng trời mưa giông, tàu Trung Quốc đâm lén tàu Việt Nam

Những bằng chứng mà phía Trung Quốc đưa ra hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra trên thực địa ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn các tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, tàu cá và tàu quân sự trong vùng biển trên. Số lượng tàu Trung Quốc trong những ngày qua lên đến hơn 100 chiếc. 

Trung Quốc hiện sử dụng một thủ đoạn mới là vây ép, chặn đầu, khóa đuôi và lùi tàu về mũi tàu kiểm ngư nhằm giăng bẫy, tạo hình ảnh tàu Việt Nam đâm va vào đuôi, mạn tàu Trung Quốc rồi sau đó quay phim chụp ảnh để lật lọng.

Trung Quốc không thường xuyên phủ nhận những hành vi gây hấn của mình ở Biển Đông mà ngược lại còn xuyên tạc sự thực gây bất lợi cho Việt Nam. Khi hình ảnh tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam hôm 26-5 được công bố cho cả thế giới, Bắc Kinh vẫn một mực nói rằng tàu Việt Nam quấy rối tàu Trung Quốc rồi tự chìm.

Hôm 9-6, nước này vu cáo Việt Nam dùng phương tiện đâm va vào các tàu hải cảnh Trung Quốc hơn 1.400 lần tại khu vực gần giàn khoan 981, bất chấp thực tế là lực lượng chấp pháp Việt Nam chỉ đấu tranh bằng cách thức hòa bình.

Việt Nam tiếp tục phản bác Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị lần thứ 24 các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) diễn ra tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 13-6, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Trưởng đoàn Việt Nam, đã đề cao vị trí và vai trò của UNCLOS như một “Hiến chương về Đại dương” và là thành quả của những nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng một trật tự pháp lý quốc tế hợp lý và công bằng cho việc sử dụng, khai thác, quản lý và phát triển bền vững biển và đại dương.

Đại sứ Lê Hoài Trung

Nhân dịp này, Việt Nam một lần nữa yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức rút giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (Hải Dương 981) và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam và giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán hay các biện pháp hòa bình khác phù hợp với luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên hợp quốc về Luật biển."
Cũng trong bài phát biểu, Đại sứ Lê Hoài Trung đánh giá cao sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với tình hình căng thẳng hiện nay tại biển Đông, và kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có các thành viên của UNCLOS tiếp tục quan tâm đến tình hình biển Đông, phản đối các hành vi đơn phương gây căng thẳng, đồng thời ủng hộ việc không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tại hội nghị, nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Philippines, Malaysia… cũng đã phát biểu bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp tại Biển Đông, kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS, đồng thời đề nghị các bên tranh chấp nghiêm túc chấp hành Tuyên bố Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và nhanh chóng kết thúc đàm phán về Bộ quy tắc Ứng xử tại biển Đông (COC).
Hội nghị lần thứ 24 các quốc gia thành viên UNCLOS diễn ra từ ngày 9-13/6 tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Tham dự hội nghị có 159/166 quốc gia thành viên Công ước.