Quản chặt đầu số dịch vụ để kiểm soát tin nhắn rác

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tại hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 7-2014 của Bộ. 

“Phải chăng đã đến lúc thu hồi quyền cho thuê đầu số của các doanh nghiệp viễn thông về Bộ quản lý? Nhà nước sẽ quản lý đầu số và cấp đầu số, còn doanh nghiệp viễn thông sẽ chỉ cho thuê hạ tầng”- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gợi ý.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, gần đây cơ quan công an đã phát hiện và xử lý hình sự nhiều vụ phát tán tin nhắn rác lừa đảo với số tiền rất lớn, nhà mạng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tin nhắn rác lớn. Song theo quy định, nhà mạng chỉ được phép cho thuê đầu số, cung cấp hạ tầng còn Nhà nước mới có quyền kiểm soát nội dung, dẫn đến khó quản lý.