Quận Cầu Giấy khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể Đội Cảnh sát PCCC và CNCH

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Ngô Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa chủ trì, trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Cầu Giấy có thành tích xuất sắc trong công tác kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Ông Ngô Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy và ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng quản lý đô thị quận Cầu Giấy, Phó trưởng ban chỉ đạo 197 quận, trao giấy khen cho Đội cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy

Ông Ngô Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy và ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng quản lý đô thị quận Cầu Giấy, Phó trưởng ban chỉ đạo 197 quận, trao giấy khen cho Đội cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy

Các vụ cháy xảy ra ở ngõ 79 đường Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy ngày 13-8; vụ cứu nạn, cứu hộ do kẹt thang máy ở chung cư A4 Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, xảy ra ngày 19-8; vụ kẹt thang máy xảy ra ở ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, ngày 28-8 và vụ kẹt thang máy ở tháp B tòa nhà Hà Nội Paragon, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, xảy ra tối ngày 11-9, là các vụ việc được lực lượng PCCC và CNCH quận Cầu Giấy xử lý nhanh chóng, nên không gây thiệt hại về người và tài sản thiệt hại không đáng kể.

Ông Ngô Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Trưởng ban chỉ đạo 197 quận đã trao thưởng đột xuất cho tập thể và các cán bộ chiến sĩ tiêu biểu
Ông Ngô Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Trưởng ban chỉ đạo 197 quận đã trao thưởng đột xuất cho tập thể và các cán bộ chiến sĩ tiêu biểu

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy nêu rõ, vừa qua trên địa bàn quận Cầu Giấy xảy ra một số vụ cháy, sự cố nguy hiểm và có nạn nhân bị mắc kẹt. Với tinh thần, trách nhiệm cao, Đội cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện, phương án cứu hộ đến hiện trường, kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Để tuyên dương và khích lệ tinh thần của cán bộ chiến sĩ đã tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, UBND quận tuyên dương, khen thưởng đối với 1 tập thể và 12 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong PCCC và CNCH.