Lộ rõ âm mưu khống chế và độc chiếm Biển Đông

Lộ rõ âm mưu khống chế và độc chiếm Biển Đông

ANTĐ - Hơn 20 năm sau khi chiếm đóng trái phép Gạc Ma của Việt Nam, Trung Quốc đang cải tạo biến rạn san hô ngầm trở thành đảo nhân tạo quy mô với sân bay, quân cảng. TS Trần Công Trục, Nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ cho rằng Trung Quốc muốn tạo dựng một chỗ đứng để thực hiện âm mưu khống chế và độc chiếm Biển Đông, làm chỗ dựa cho các hoạt động khai thác tài nguyên và kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế từ eo biển Malaca qua Biển Đông; có nguy cơ gây ảnh hưởng tới các hoạt động thương mại hàng hải quốc tế ở khu vực này.
Lễ tiếp nhận và thượng cờ tàu ngầm Hà Nội

Lễ tiếp nhận và thượng cờ tàu ngầm Hà Nội

ANTĐ - Sáng 15-1, tại quân cảng Lữ đoàn Tàu ngầm 189, căn cứ Cam Ranh, (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ tiếp nhận tàu ngầm HQ-182 Hà Nội. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng- Tư Lệnh Hải quân chủ trì buổi lễ.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm tàu ngầm Hà Nội

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm tàu ngầm Hà Nội

ANTĐ - Ngày 9-1, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hà Nội đã tới thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 và kíp tàu ngầm mang tên HQ 182 - Hà Nội tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 
200 tấn hàng Tết đến với Trường Sa

200 tấn hàng Tết đến với Trường Sa

ANTĐ - Chiều 2-1, ba chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lần lượt rời Quân cảng Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) mang theo hơn 200 tấn hàng hóa và tình cảm của quân, dân, doanh nghiệp trong cả nước gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa.
Đưa quà Tết ra huyện đảo Trường Sa

Đưa quà Tết ra huyện đảo Trường Sa

ANTĐ - Chiều nay 2-1, tại quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ khởi hành 3 chuyến tàu mang quà đón Tết Nguyên đán, mừng xuân Quý Tỵ 2013 ra tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Có chủ cũng như không

Có chủ cũng như không

ANTĐ - Thật không thể hiểu nổi, người ta vừa mới phát hiện dọc tuyến biên giới biển gần 400km của tỉnh Khánh Hòa có hàng chục bè nuôi cá mú, tôm hùm của người Trung Quốc núp bóng người Việt, nhiều nhất trên vịnh Cam Ranh.
Mang quà Tết đến với Trường Sa thân yêu

Mang quà Tết đến với Trường Sa thân yêu

ANTĐ - Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, chiều 15-12, ba chiếc tàu mang số hiệu HQ 996, HQ 936 và Trường Sa 22 cùng rời quân cảng Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) mang quà Tết của đất liền tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).