GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - ANTĐ NĂM 2023 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Quả bóng vàng nữ Việt Nam cầm quân ở giải bóng đá học sinh Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mùa 2023 là lần thứ tư cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt dẫn dắt đội bóng trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, dự giải bóng đá học sinh lớn nhất Thủ đô.

Trong số đại diện 100 đội bóng tham dự lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active, Nguyễn Thị Minh Nguyệt gây chú ý không chỉ nằm trong số ít huấn luyện viên nữ mà chị còn là cựu cầu thủ quốc gia nổi tiếng.

Sinh năm 1986, khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 18 tuổi trước khi giải nghệ vào năm 2016, Minh Nguyệt có cho mình bộ sưu tập thành tích đồ sộ với 2 huy chương vàng SEA Games, 2 cúp vàng Đông Nam Á cùng danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2015.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Minh Nguyệt trong một lần dẫn dắt THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Minh Nguyệt trong một lần dẫn dắt THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

Một năm sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Minh Nguyệt chuyển sang công tác giảng dạy giáo dục thể chất tại THPT Chuyên Ngoại ngữ và được tín nhiệm dẫn dắt đội bóng nhà trường dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội từ năm 2017 đến nay.

Với đặc thù là trường chuyên, các cầu thủ THPT Chuyên Ngoại ngữ phải cân nhắc phân bổ thời gian giữa học văn hoá và tham gia đội bóng. Một số cầu thủ đá tốt nhưng bận ôn thi tốt nghiệp, thi đại học hay du học theo nguyện vọng của gia đình nên đành rút lui phút chót.

Dù vậy, bằng sự nhiệt thành và kinh nghiệm chuyên môn, huấn luyện viên Minh Nguyệt luôn tìm cách khai thác hết khả năng và hy vọng học trò hướng tới thành tích tốt nhất có thể.

Mùa giải 2020, cựu tiền đạo tuyển nữ Việt Nam đưa đội nhà vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên ở mùa 2022, khi phải chung bảng với các đối thủ mạnh, bao gồm THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) - đội sau đó vô địch, cô trò Minh Nguyệt dừng bước từ vòng bảng.

Trong quá khứ, đội bóng trường THPT Chuyên Ngoại ngữ chủ động chơi phòng ngự, sẵn sàng đưa trận đấu tới loạt penalty. Tuy nhiên kể từ khi được dẫn dắt bởi cựu tiền đạo đội tuyển nữ quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đội thiên hướng đá tấn công.

"Tôi nói với cầu thủ của mình rằng các con hãy cứ tự tin chơi theo cách của mình, đá hết sức và dù kết quả ra sao thì cũng không hối tiếc, khi đã chơi hết mình, với khát khao cống hiến cao nhất", Minh Nguyệt nói.

Nếu như những mùa trước, THPT Chuyên Ngoại ngữ dựa vào một số cầu thủ ăn tập trung tâm có nền tảng kỹ thuật tốt thì năm nay, nòng cốt là các cầu thủ "không chuyên" khối 11.

Do vướng lịch học văn hoá nên thời gian tập luyện của đội cũng hạn hẹp, chỉ tranh thủ khoảng 1 giờ đồng hồ sau mỗi buổi học.

Cô trò Minh Nguyệt sẽ có buổi tập đầu tiên trong tuần này, chuẩn bị cho các trận đấu bảng X, nơi có cựu vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Xuân Đỉnh và THPT Khoa học giáo dục.