Premier League lép vế trước La Liga

ANTĐ - Sự thống trị của các đội bóng Tây Ban Nha tại đấu trường khu vực vẫn tiếp tục. Sẽ có 3 đội bóng của La Liga góp mặt tại tứ kết Champions League và  không ngạc nhiên khi tất cả đều giành quyền vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này. 

Real Madrid ghi 6 bàn trong chuyến du đấu trên đất Đức và sẽ chơi trận lượt về với Schalke 04 trong tuần này, trong khi Atletico Madrid lật đổ AC Milan, còn Barcelona tiễn chân Manchester City. Kết quả cho thấy các đại diện của Anh dần thụt lùi so với La Liga và Bundesliga tại giải đấu khu vực. Có 4 đội bóng từ đảo quốc sương mù đua tranh tại vòng 1/8, song 2 trong số đó đã chính thức bị loại. Số phận của 2 đội bóng còn lại hiện là một dấu hỏi lớn. Manchester United thất bại 0-2 tại Olympiakos tại lượt đi, trong khi Chelsea chỉ có trận hòa 1-1 tại sân của Galatasaray. Theo chiều hướng hiện này, Anh có thể có ít nhất 1 đại diện là Chelsea tại tứ kết, nhưng rõ ràng họ không thể so bì với La Liga.

Hoạt động trên thị trường chuyển nhượng gần đây là một trong những câu trả lời tại sao các đội bóng của Anh bị lép vế tại Champions League. Nhìn vào danh sách tuyển mộ của Man City hồi mùa hè năm ngoái, họ không mua được bất cứ cầu thủ nào mong muốn. Man Xanh là sự hòa trộn giữa những ngôi sao hàng đầu châu Âu, nhưng Yaya Toure bị xem là “hàng thải” ở Catalan, còn Sergio Aguero, Jesus Navas và David Silva đều được cho phép rời xứ sở đấu bò mà không có bất cứ lời đề nghị nào từ 2 CLB khổng lồ của La Liga. 

Nếu muốn cạnh tranh với Barcelona và Real Madrid trên sân cỏ, bước đầu tiên của các CLB Premier League là họ phải cạnh tranh được với những đối thủ này trên thị trường chuyển nhượng. Họ phải cùng bắt đầu chạy đua giành chữ ký của những ngôi sao hàng đầu và đánh bại các đối thủ từ Tây Ban Nha để hoàn tất hợp đồng, điều đã không xảy ra trong một thời gian dài. Mùa trước, không có đại diện nào của Anh góp mặt tại tứ kết Champions League. Mùa này, Chelsea có thể tránh lặp lại viễn cảnh đó, bất chấp Jose Mourinho bắt đầu than phiền về chất lượng đội hình. 

Premier League đã cung cấp 3 trong số 4 đội bóng tại bán kết Champions League từ mùa giải 2006-2007 đến 2008-2009 nhưng không có nhiều hơn một đại diện đến từ Anh giành quyền vào vòng 4 đội kể từ đó. Đó cũng là thời điểm Premier League không thể đánh bại La Liga trên thị trường chuyển nhượng.  Cả Man City và Barcelona đều đang tìm kiếm một trung vệ mới cho mùa hè năm nay. Nếu đây là một cuộc chiến giữa 2 CLB để giành chữ ký của một hậu vệ xuất sắc nhất, Barcelona vẫn là ứng viên được đánh giá cao hơn, tương tự như hồi mùa hè năm ngoái, thời điểm họ ký hợp đồng với ngôi sao người Brazil, Neymar với giá 90 triệu euro, trong khi đội bóng vùng Eastlands chỉ mua được những cầu thủ tốt nhất được… “thải” ra từ La Liga.